Từ nghiện game đến giết người

Ngày 25/7, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ninh Trung Tú, sinh ngày 30/4/1998 (tính đến ngày phạm tội chưa đầy 16 tuổi) 12 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc gia đình bị cáo phải bồi thường số tiền gần 150 triệu đồng cho gia đình bị hại.

 

Đối tượng Ninh Trung Tú. Ảnh: Tuoitrethudo.vn

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, Tú là đối tượng nghiện game, thường bỏ nhà lang thang tại các quán trò chơi điện tử ở khu vực thành phố Ninh Bình. Do hết tiền chơi game nên đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.


Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16/4/2014, Tú đột nhập vào lán trông coi vật liệu xây dựng của gia đình ông Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1946) và bà Hoàng Thị Vân (sinh năm 1953) ở đường Dương Vân Nga, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình. Khi thấy hai ông bà đang ngủ, Tú tiến đến đầu giường lấy chùm chìa khóa định mở tủ lấy tiền. Thấy động, gia chủ thức giấc và bị bà Vân phát hiện hô hoán, Tú dùng con dao gọt hoa quả đâm 2 nhát vào người ông Tuấn, sau đó xông tới đâm 4 nhát vào tay, chân và vai bên trái bà Vân. Hậu quả, ông Hoàng Anh Tuấn tử vong, bà Hoàng Thị Vân bị thương tật mất 10% sức khỏe.

 

Sau khi gây án, Tú trốn khỏi hiện trường. Đến chiều 18/4, đối tượng được gia đình đưa đến Công an thị xã Tam Điệp đầu thú.

 


Văn Đạt

Y án tử hình vợ bí thư xã giết người quỵt nợ
Y án tử hình vợ bí thư xã giết người quỵt nợ

Ngày 15/1/2013, Lê Thị Hường gọi vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng đến nhà riêng ở xã Kim Long (cùng huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) để giải quyết nợ nần. Sau đó, người đàn bà này đã dùng dao chém dã man nhiều nhát vào người vợ chồng chủ nợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN