Tử hình hung thủ giết người giấu trong thùng xốp

Ngày 28/2, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đào Văn Còn (26 tuổi, ngụ Hậu Giang) mức án tử hình về tội "giết người", "cướp tài sản".

Liên quan, Nguyễn Thị Bích Thủy (người yêu Còn, 23 tuổi, ngụ An Giang) cũng bị xử 5 năm tù về tội "không tố giác tội phạm" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cáo trạng, Còn và Thủy làm công cho chị họ Còn là Dương Mộng Thúy (25 tuổi, ngụ Hậu Giang), chủ quán cà phê H&T ở quận Bình Tân.

Rạng sáng 10/9/2010, Còn đã ra tay giết chết chị Thúy cướp tài sản. Sau khi gây án, Còn cùng Thủy ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) trốn. Đến ngày 23/11/2010 thì cả hai đến Công an đầu thú.

Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN