Truy tố 4 đối tượng giả danh công an, doanh nhân

Ngày 2/12, Viện KSND quận Cái Răng, TP.Cần Thơ đã hoàn tất cáo trạng truy tố 4 đối tượng giả danh công an, doanh nhân… lừa đảo, chiếm đoạt hàng hóa (chủ yếu các mặt hàng nước uống và thực phẩm) của các công ty, đại lý ở nhiều tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Các đối tượng bị truy tố cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Trương Bảo Thượng (34 tuổi, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Phạm Tấn Đạt (28 tuổi, huyện Châu Thành, Hậu Giang), Cao Thanh Vinh (29 tuổi, Hậu Giang) và Nguyễn Thanh Lâm (25 tuổi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2011 đến tháng 5/2011, Công an quận Cái Răng liên tục tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của các công ty, doanh nghiệp… về một nhóm đối tượng mạo danh là cán bộ làm việc trong ngành công an, doanh nghiệp… gọi điện thọai đặt mua hàng hóa với số lượng lớn rồi chiếm đoạt. Qua điều tra, Công an quận Cái Răng phát hiện nhóm đối tượng gồm: Thượng, Đạt, Vinh và Lâm chính là “đạo diễn” của các phi vụ lừa đảo trên.

Tại cơ quan điều tra, Thượng cùng đồng bọn khai nhận từng làm nhân viên tiếp thị cho nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ nên nắm được quy luật, phương thức đặt hàng, giao nhận hàng hóa... Từ đó, Thượng cùng đồng bọn nảy sinh ý định đi lừa đảo bằng cách gọi điện thoại đặt hàng đến các công ty, doanh nghiệp… rồi chiếm đoạt. Thượng cùng đồng bọn đi thu thập số điện thoại của nhiều công ty, doanh nghiệp, đại lý bán hàng tại Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang, rồi gọi điện thoại giới thiệu là công an, doanh nghiệp… đặt mua hàng với số lượng lớn. Sau khi đặt hàng, Thượng cùng đồng bọn yêu cầu giao hàng đến địa điểm đã thuê từ trước. Sau khi nhận hàng, Thượng và đồng bọn tiếp tục gọi điện đặt hàng, yêu cầu giao hàng tới địa điểm khác rồi mới thanh toán tiền. Sau khi lừa được các công ty, doanh nghiệp giao hàng đến địa điểm mới, toàn bộ số hàng vừa tiếp nhận, Thượng và đồng bọn chở đi nơi khác tiêu thụ.

Sau mỗi lần điện thoại đặt hàng thành công, Thượng và đồng bọn đều hủy sim điện thoại vừa liên lạc và dùng sim số mới để thực hiện các vụ lừa đảo khác. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 4/2011 đến tháng 5/2011, Thượng, Đạt, Vinh và Lâm đã thực hiện trót lọt 10 vụ lừa đảo ở khắp các tỉnh, thành Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng với tổng số tiền chiếm đoạt gần 300 triệu đồng. Tòan bộ số tiền này, Thượng cùng đồng bọn chia nhau tiêu xài cá nhân.



TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN