Truy bắt nhóm cướp xe taxi bỏ chạy vào rừng

Bốn tên cướp thuê taxi đi từ tỉnh Lâm Đồng, khi đến địa phận tỉnh Gia Lai thì khống chế lái xe lấy tài sản rồi cướp xe hòng tẩu thoát.


Chiếc xe taxi hãng La Đô của công ty Đồng Thúy bị 4 đối tượng cướp để lại bên đường. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Khoảng hơn 7 giờ ngày 18/11, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã phát hiện nhóm 4 tên cướp xe taxi và khẩn trương tổ chức truy lùng.

Thiếu tá Nguyễn Ích Hòa, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi cho biết, nhận được tin báo về vụ cướp xe taxi biển kiểm soát 49A-09031 xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi nhận định nhiều khả năng các đối tượng sẽ di chuyển theo đường Hồ Chí Minh nên đã chỉ đạo tổ công tác tuần tra tại đèo Lò Xo, đoạn qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, đón lõng.

Đến khoảng 7 giờ 15 phút ngày 18/11, tổ công tác phát hiện một chiếc taxi với nhiều dấu hiệu khả nghi di chuyển nhanh hướng từ tỉnh Kon Tum đi Quảng Nam. Ngay sau hiệu lệnh dừng xe của tổ tuần tra, 4 đối tượng trên xe mở cửa bỏ chạy vào rừng.

Đồ của các đối tượng bỏ lại trên xe. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Qua kiểm tra sơ bộ ban đầu cho thấy đây đúng là chiếc taxi của Công ty TNHH Đồng Thúy ở tỉnh Lâm Đồng bị cướp tại tỉnh Gia Lai. Kiểm tra nhanh trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 2 túi xách cùng bộ dụng cụ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, 1 bộ quân phục quân đội có tên Lê Tuấn Vinh. Được biết nhóm cướp này đã thuê taxi đi từ tỉnh Lâm Đồng, khi đến địa phận tỉnh Gia Lai thì khống chế lái xe lấy tài sản rồi cướp xe hòng tẩu thoát.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi đang phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân du kích hai xã Đăk Man và Đăk Pét huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, khẩn trương tổ chức truy bắt 4 đối tượng cướp xe taxi.

Quang Thái (TTXVN)
Tử hình kẻ giết người cướp tài sản ở Quảng Trị
Tử hình kẻ giết người cướp tài sản ở Quảng Trị

Ngày 17/11, tại Nhà văn hoá thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người cướp tài sản đối với bị can Hồ Chí Bảo (sinh năm 1991, ở thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN