Trung tá công an đứt lìa cẳng chân khi truy quét “vàng tặc”

Ngày 11/9, tin từ Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam) cho biết, một trung tá công an đã bị thương nặng khi đang truy quét "vàng tặc".

 

Đó là Trung tá Dương Hinh (47 tuổi, trú thị trấn Prao, huyện Đông Giang, Quảng Nam) được đồng đội đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày trong tình trạng cẳng chân phải đứt lìa và kiệt sức do mất nhiều máu.

 


Trung tá công an đứt lìa cẳng chân khi truy quét “vàng tặc”
Một điểm khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh
(huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bị lực lượng chức năng dỡ bỏ

 

Trước đó, khoảng gần 11 giờ sáng cùng ngày, Trung tá Dương Hinh chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đông Giang truy quét các tàu cuốc khai thác vàng trái phép trên sông ở thôn Điềm thuộc xã Tư thì bị máy nghiền trên tàu cuốc cuốn đứt lìa cẳng chân phải.

 

Sau khi được đưa xuống bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, Trung tá Hinh đã được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành phẫu thuật nối lại cẳng chân. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, ca phẫu thuật đã hoàn tất. Theo các bác sĩ điều trị, hiện vẫn chưa thể khẳng định có giữ được chân phải của Trung tá Hinh hay không vì vết thương rất phức tạp.

 

 

Theo dantri

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN