Trong một tuần, Kon Tum phát hiện 2 vụ vi phạm công tác quản lý, bảo vệ rừng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, chỉ trong vòng một tuần (từ 3 – 9/4), cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện hai vụ vi phạm công tác quản lý, bảo vệ rừng. Qua đó, xác định diện tích rừng bị thiệt hại là 460m2 và hơn 7,6m3 gỗ. Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ phá rừng tại tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Vụ việc đầu tiên được cơ quan chức năng phát hiện tại địa bàn xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai. Vụ vi phạm xảy ra tại khoảnh 9, tiểu khu 762, thuộc diện tích rừng do Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi quản lý. Theo đó, tổng diện tích rừng bị phá trái pháp luật là 460m2 rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất. Lực lượng chức năng xác định ông Phạm Đình Công, tạm trú tại làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai là người trực tiếp phá rừng. Hạt Kiểm lâm Ia H'Drai đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vi phạm.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Tổ công tác gồm công an xã Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy), Kiểm lâm địa bàn, lực lượng dân quân xã trong quá trình tuần tra tại tuyến đường liên thôn thuộc địa phận thôn Đak Jri, xã Đăk Tờ Re đã phát hiện hai xe máy cày chở lâm sản di chuyển theo hướng dốc đỏ về xã Đăk Tờ Re. Lực lượng chức năng bắt giữ một xe máy cày chở lâm sản do ông Lê Văn Quý (trú thôn Đăk Têng, xã Ngok Réo, huyện Đăk Hà) điều khiển, xe còn lại đã đổ gỗ xuống đường rồi bỏ chạy. Tổng số gỗ thu được tại hiện trường là hơn 7,6m3 gỗ tròn, chưa xác định được chủng loại. Ông Lê Văn Quý cũng không xuất trình được hồ sơ hợp pháp của số gỗ trên.

Vụ việc đang được Công an xã Đăk Tờ Re thụ lý hồ sơ và phối hợp với đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Kon Rẫy, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy, UBND xã Đăk Tờ Re tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan đến vụ việc trên.

Liên quan đến công tác xử lý các vụ việc phá rừng nổi cộm, đầu tháng 4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 1123/UBND-NNTN về việc xử lý vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tại khoảnh 9, tiểu khu 325, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã có báo cáo về vụ việc. Cụ thể, qua kiểm tra, xác minh thực tế tại hiện trường, lực lượng chức năng huyện Đăk Hà xác định diện tích rừng bị chặt hạ, cắt hạ và bị cháy là 21.600m2, chức năng rừng sản xuất, do hai hộ gia đình trên địa bàn xã Đăk Pxi quản lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Hà xác định được 5 đối tượng thực hiện hành vi chặt, phá rừng trái pháp luật gồm Lê Võ Văn Khương (sinh năm 1972; trú thôn Kon Mong, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) là người chủ mưu, cầm đầu thuê A Huk (sinh năm 1997) và A Khuy (sinh năm 1998; cùng trú thôn Pa Cheng, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà), A Toang (sinh năm 1983) và Y Nen (sinh năm 1974; cùng trú thôn Đăk Wơk, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Hà đã ra Quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Lê Võ Văn Khương, A Huk, A Khuy, A Toang và Y Nen về tội “Hủy hoại rừng” theo đúng quy định của pháp luật.

Dư Toán (TTXVN)
Bảo vệ rừng cây ươi mùa ra trái
Bảo vệ rừng cây ươi mùa ra trái

Để bảo vệ rừng ươi mùa cây ra trái, Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị xã Bù Gia Mập - Phước Long (Bình Phước) cùng chốt biên phòng đóng trên địa bàn đang triển khai nhiều phương án và tuyên truyền người dân trong việc khai thác quả ươi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN