Triệt phá quán karaoke trá hình

Đại diện Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tụ điểm karaoke Tip Top ở số 9 Trương Định, phường 6 có nhiều dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động.

Quán karaoke Tip Top bị công an kiểm tra sáng 5/10. Ảnh: dantri.com.vn


Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 5/10, các lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Tip Top, phát hiện tại nhiều phòng ở lầu 2, lầu 4 có hàng chục người đang nhảy cùng với tiếng nhạc lớn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 22 viên nén nghi là thuốc lắc. Cơ quan công an đã đưa gần 60 người liên quan về trụ sở Công an Quận 3. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, có 9 người dương tính với chất ma túy.

Theo Công an Quận 3, phần lớn khách đến quán karaoke Tip Top khoảng từ 3 giờ cho đến sáng hôm sau mới ra về. Khách vào đây muốn thuê phòng để “lắc” có ám hiệu riêng, nhân viên mới đưa lên phòng với giá 500.000 đồng/giờ/phòng.

Quán karaoke có hơn 20 phòng, trong đó có 6 phòng được thiết kế dành riêng phục vụ dân "lắc". 6 phòng này được cách âm, trang bị loa thùng loại lớn, mỗi phòng lắp đặt từ 5 đến 20 loa thùng.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan khác, trong đó có giấy phép hoạt động karaoke bản photo nhưng giấy phép này đã hết hạn từ năm 2013. Hiện chủ quán vẫn chưa đến làm việc với cơ quan công an.


Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.


Thành Chung (TTXVN)


Công khai phá rừng phòng hộ ven biển xây quán nhậu
Công khai phá rừng phòng hộ ven biển xây quán nhậu

Qua thông tin phản ánh... hộ ông Đặng Văn Dương, thường trú tại địa phương đang cho san mặt bằng và xây dựng quán nhậu trên diện tích khoảng 600 m2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN