Triệt phá ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê

Đến chiều 15/6, Công an Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục tạm giữ và phân loại 23 đối tượng để tiến hành điều tra về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” do lực lượng chức năng triệt phá vào rạng sáng ngày 14/6 khi các đối tượng này đang tham gia cá độ trong trận đấu Tây Ban Nha – Hà Lan trong khuôn khổ World Cup 2014.

 

Phan Văn Ngọc Anh (trái) và Lý Quốc Hùng, 2 đối tượng cầm đầu ổ đánh bạc thông qua cá độ bóng đá, bị bắt rạng sáng 14-6.


Theo Công an Quận 10, vào khoảng 3 giờ 20 ngày 14/6, hàng chục trinh sát hình sự của Công an Quận 10 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra quán cà phê số 001 lô E (chung cư Lê Hồng Phong, phường 1, Quận 10) đang tổ chức xem bóng đá với khoảng 40 người.


Tại đây, các trinh sát bắt quả tang Phan Văn Ngọc Anh (35 tuổi, ngụ Quận 1) và Lý Quốc Hùng (35 tuổi, ngụ Quận 11) đang ghi phơi cá độ trận Tây Ban Nha – Hà Lan cho khách đến quán.


Bị các lực lượng chức năng kiểm tra bất ngờ, nhiều con bạc đã hốt hoảng tháo chạy.


Sau khi phân loại, Công an Quận 10 quyết định tạm giữ 23 đối tượng có liên quan đến cá độ, những người không tham gia cho về nhà.

 

Tang vật vụ đánh bạc thông qua cá độ bóng đá bị công an bắt giữ trong trận Tây Ban Nha – Hà Lan.


Tại hiện trường, Công an quận 10 thu giữ tang vật gồm 12 tờ phơi, gần 30 triệu đồng, 2 máy tính xách tay và hàng chục điện thoại di động.


Theo lời khai của Hùng và Anh, hai người này đã hùn vốn thuê lại mặt bằng trên để mở quán cà phê được khoảng 6 tháng nay. Khách đến quán có nhu cầu cá độ sẽ được Phan Văn Ngọc Anh thông báo tỷ lệ cá cược, ghi phơi sau đó Hùng nhận tiền và nhập vào máy thông qua một tài khoản cá độ mua lại từ đường dây lớn hơn.


Vào thời điểm ổ cá độ bị triệt phá, tổng số tiền mà các con bạc đặt cược khoảng 70 triệu đồng. Hiện cơ quan công an Quận 10 đang tiếp tục sàng lọc, phân loại xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

 


Anh Tuấn

Mexico hy vọng thu 6 tỷ USD trong dịp World Cup
Mexico hy vọng thu 6 tỷ USD trong dịp World Cup

Giới kinh doanh Mexico đang hy vọng đạt doanh thu ít nhất 6 tỷ USD thông qua việc bán hàng hóa và dịch vụ nhân dịp World Cup 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN