Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi games

Trước tình trạng nhiều cơ sở lợi dụng trò chơi giải trí đánh cá để tổ chức cá cược, đánh bạc ăn tiền, các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tỉnh Tây Ninh đã tiến hành rà soát, xử lý.


Theo Công an tỉnh Tây Ninh, trước đây trên địa bàn tỉnh có 296 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử bắn cá ăn tiền. Hầu hết các cơ sở kể trên đều lợi dụng trò chơi giải trí này để tổ chức cá cược, đánh bạc ăn tiền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố rà soát tất cả các cơ sở kinh doanh trò chơi máy bắn cá trên địa bàn; đồng thời mở đợt tổng kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ sở lợi dụng trò chơi điện tử bắn cá để tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Qua các đợt kiểm tra, Công an tỉnh và các huyện, thành phố đã khởi tố 1 vụ, 1 bị can tổ chức đánh bạc với quy mô lớn; lập biên bản, xử lý hành chính 56 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt 525 triệu đồng; tịch thu 109 máy bắn cá (đã tiêu hủy 27 máy), số còn lại đang làm thủ tục tiêu hủy.

Điển hình, ngày 8/9/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Skywin ở tầng 3, Trung tâm thương mại Intimex tại phường 2, thành phố Tây Ninh do ông Đào Thế Hiển (trú tại số 50 đường Võ Văn Truyện, Khu phố 1, phường 2, thành phố Tây Ninh) thuê để đặt máy trò chơi điện tử bắn cá.

Tại thời điểm kiểm tra có 60 người đang tham gia chơi game bắn cá ăn tiền, 7 nhân viên quản lý phòng game, 2 người làm nhiệm vụ đổi tiền "thẻ xu" cho người chơi game. Công an đã lập biên bản thu giữ tang vật gồm 118,190 triệu đồng, 13 máy trò chơi điện tử bắn cá, 28.000 thẻ xu, 2 đầu ghi lưu trữ hình ảnh và 1 số giấy tờ khác có liên quan.

Qua quá trình điều tra, ngành chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 32 người về hành vi đánh bạc bằng máy trò chơi điện tử trái phép với số tiền 48 triệu đồng và đang điều tra, làm rõ để xử lý chủ cơ sở kinh doanh này.

Do kiểm tra, xử lý quyết liệt với loại hình kinh doanh giải trí trá hình này, hiện nay các đối tượng lắp đặt máy bắn cá tại các hộ dân để chia lợi nhuận đã chuyển 93 máy trò chơi điện tử bắn cá ra khỏi địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện biên giới Tân Châu trước đây có 25 cơ sở đặt 27 máy trò chơi điện tử, nay đã được triệt xóa.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, hiện trên địa bàn còn tồn tại khoảng trên 40 máy trò chơi điện tử, trong đó có 30 máy tại 26 cơ sở kinh doanh đã ngưng hoạt động, chỉ còn lại 14 máy đặt tại các siêu thị, khu giải trí, hộ dân đang hoạt động giải trí thông thường. Ngành Công an đang tiếp tục giám sát các cơ sở này để kịp thời xử lý trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Bắt tụ điểm game bắn cá trá hình lớn tại Tây Ninh
Bắt tụ điểm game bắn cá trá hình lớn tại Tây Ninh

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và tạm giữ nhiều đối tượng đang chơi game bắn cá để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN