Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup hàng trăm tỷ

Bộ Công an vừa phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet mùa World Cup 2018 có quy mô lớn với số lượng tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 12/7, Cục cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với lực lượng K20-Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, công an quận 12, công an tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và các lực lượng Cảnh sát thuộc công an TP Hồ Chí Minh tiến hành triệt phá đường dây đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn do Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Đô và Trần Quang Binh cầm đầu.

Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng trong đường dây. Ảnh Công an cung cấp.

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng 4, Cục C45 Cơ quan đại điện tại TP Hồ Chí Minh phát hiện băng nhóm tội phạm núp bóng các công ty, doanh nghiệp để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới các hình thức cá độ bóng đá qua mạng, mức độ ăn thua hàng chục tỷ đồng do đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1982, quê Bắc Giang, ngụ tại phường Tân Thới Nhất, quận 12) cùng các đối tượng Nguyễn Văn Đô (ngụ Thủ Đức) và Trần Quang Binh (ngụ Bình Dương) cầm đầu. Qua đấu tranh cùng căn cứ tài liệu thu thập được, Cục C45 đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh, triệt phá.

Nhiều đối tượng bị bắt giữ để điều tra. Ảnh Công an cung cấp.

Tối ngày 11/7, Cục C45 phối hợp cùng các lực lượng thực hiện bắt và khám xét khẩn cấp 8 điểm, giữ khẩn cấp 9 đối tượng, thu giữ trên 500 triệu, 900 USD, 11 điện thoại di động, 3 xe ô tô, 6 máy tính, 1 máy tính bảng và 24 thẻ ngân hàng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Tang vật được công an thu giữ. Ảnh Công an cung cấp.

Đặc biệt, các đối tượng trên đều thuộc các gia đình có điều kiện về kinh tế, gia đình hoặc bản thân đối tượng đều là người kinh doanh, quen biết nhau trong lúc du học ở các nước. Nhóm này lập một nhóm chơi các siêu xe đăt tiền.


Đối tượng Bình khai đứng điều hành đường dây đánh bạc từ năm 2014 đến nay với số lượng tiền giao dịch hàng trăm tỷ. Hiện vụ việc đang được Cục cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Trai trẻ hại đời bé gái 14 tuổi đến sinh con rồi bỏ trốn
Trai trẻ hại đời bé gái 14 tuổi đến sinh con rồi bỏ trốn

Sau khi quen nhau trên mạng, Nguyễn Chí Đại Phước (20 tuổi) nhiều lần rủ em T. đi chơi rồi xâm hại tình dục dẫn đến có bầu và sinh con. Hiện đối tượng Phước đã bỏ trốn và đang bị công an truy tìm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN