Trao trả tài sản bị chiếm giữ cho công dân Ảrập Xêút

Ngày 12/9, Công an thành phố Hà Nội đã trao trả tài sản của một công dân Arập Xêút cho đại diện Đại sứ quán Vương quốc Arập Xêút. Đây là số tài sản qua giao dịch dân sự bị chiếm giữ nay đã được thu hồi.

Đại diện Đại sứ quán Vương quốc Arập Xêút đánh giá cao tinh thần hợp tác và cảm ơn cơ quan Công an Việt Nam. Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế khẳng định, việc bàn giao tài sản cho Đại sứ quán Arập Xêút thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội nói riêng, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung.

Trước đó, ngày 10/5, Đại sứ quán Arập Xêút có công văn gửi cơ quan Công an Việt Nam về việc ông Zidanne Heendy Anzi là công dân Arập Xêút khiếu nại ông Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1980, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh nhận 1.500 USD để giới thiệu một nữ giúp việc gia đình nhưng không thực hiện như cam kết và chưa trả lại tiền.

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, xác định Nguyễn Tiến Dũng đã nhận tiền vì mục đích trên nhưng chưa thực hiện. Ngày 23/5, Nguyễn Tiến Dũng đã xuất cảnh đi lao động tại Singapore, bàn giao 1.500 USD cho gia đình. Làm việc với cơ quan Công an, gia đình Nguyễn Tiến Dũng đã tự nguyện nộp lại 1.500 USD.


Hạnh Quỳnh
Gia tăng lừa đảo bằng tài liệu, giấy tờ giả tại Hà Nội

Đây là thực trạng được Trung tá Nguyễn Quang Huy (Đội trưởng Đội giám định tài liệu, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội) cảnh báo tại cuộc họp hướng dẫn kỹ năng phát hiện giấy tờ giả cho đội ngũ cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, công chứng viên trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN