Tráo tiền âm phủ lấy hơn 2 tỉ đồng tiền thật

Ngày 23/7, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ 10 năm xuống còn 8 năm tù đối với Nguyễn Phi Vũ (sinh năm 1985, quê TP. Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.


Nguyễn Phi Vũ làm việc tại Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina - Chi nhánh Bình Dương từ năm 2005 với nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý tiền từ nhân viên kho quỹ vào đầu giờ giao dịch hàng ngày, cuối ngày bàn giao lại cho nhân viên kho quản lý.



Nguyễn Phi Vũ ngồi chờ tuyên án tại tòa phúc thẩm ngày 23-7.  Nguồn: tuoitre.vn.



Giữa năm 2010, lợi dụng việc bàn giao tiền giữa Vũ với nhân viên kho quỹ không chặt chẽ (không tiến hành kiểm điểm các bó tiền bên ngoài còn băng niêm phong của Ngân hàng Nhà nước) nên Vũ đã mua tiền vàng mã kẹp bên trong những bó tiền thật, dán niêm phong lại rồi chiếm đoạt tiền tiêu xài.


Ngày 5/8/2011, Vũ bàn giao số tiền trong ngày cho nhân viên quản lý phòng ngân quỹ là Lê Thị Bích Lan thì bị chị Lan phát hiện thất thoát 90 triệu đồng và yêu cầu Vũ tiến hành kiểm tra chi tiết tất cả các bó tiền Vũ đang quản lý.


Trong khi đang tiến hành kiểm tra các bó tiền thì Vũ bỏ trốn. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều tờ in "ngân hàng địa phủ" bao gồm 1.078 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 4.615 tờ mệnh giá 100.000 đồng.


Ngày 6/8/2011, Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina - Chi nhánh Bình Dương làm đơn tố cáo Vũ có hành vi chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 11/8/2011, Vũ đến Công an Bình Dương đầu thú. Với thủ đoạn nói trên, tổng cộng Vũ đã rút được 2,129 tỷ đồng để tiêu xài.



Ngày 25/4/2012, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Nguyễn Phi Vũ 10 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.


Cho rằng mức án này là quá nặng, Vũ đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bản thân gia đình Vũ cũng đã nộp lại số tiền 2,129 tỷ đồng mà Vũ chiếm đoạt trái pháp luật.


TTXVN/ Tin Tức
Hồi âm vụ lừa đảo tín nhiệm chiếm đoạt tiền vay từ ngân hàng:Cơ quan công an quyết định xử lý vật chứng

Báo Tin tức ngày 4/5/2012 đăng bài “Đối tượng lừa đảo bao giờ mới bị xử lý”, phản ánh việc bà Nguyễn Thị Hiền Anh, ở 34C Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình (HCM) tố cáo bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa (Hà Nội) đã có hành vi chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN