Trấn áp quyết liệt tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 15/11, Công an các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Nam Định, Tiền Giang đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của địa phương và của đất nước, bắt đầu từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023.

Chú thích ảnh
Đoàn diễu hành biểu dương lực lượng qua một số tuyến phố chính của thành phố Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

* Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Nguyễn Quốc Toản đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự theo kế hoạch, phương án đã đề ra; tăng cường chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác phục vụ tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm về hình sự, ma túy.

Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, linh kiện chế tạo vũ khí; thực hiện nghiêm việc quản lý và sử dụng pháo, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; gắn việc thực hiện đợt cao điểm với tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố quán triệt, thực hiện có hiệu quả một số nội dung như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm; tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm hình sự...

* Trong đợt ra quân lần này, các đơn vị Công an tỉnh Tuyên Quang tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai tổng thể, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; chủ động phân tích, đánh giá, nhận diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở những vấn đề tác động trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chú thích ảnh
Các lực lượng Công an tỉnh đồng loạt diễu hành, biểu dương lực lượng, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, đợt cao điểm này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa khẳng định, củng cố những kết quả, hiệu quả của các chủ trương, biện pháp công tác do Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm 2022; là nền tảng, tiền đề chỉ đạo, triển khai thực hiện các mặt công tác Công an trong năm 2023. Trên cơ sở đó, các đơn vị cần bám sát nội dung kế hoạch đề ra, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải tận tụy trong từng nhiệm vụ công tác, mưu trí, dũng cảm, cương quyết trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo cho nhân dân đón tết an lành, hạnh phúc, bình yên...

* Tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội... là những thông tin được đưa ra tại lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động giao nộp, đánh tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do Công an tỉnh Nam Định tổ chức ngày 15/11.

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an các xã, phường, thành phố Nam Định tham gia diễu hành, tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng khẳng định: Thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Nam Định đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Theo ông Trần Anh Dũng, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo... có xu hướng gia tăng trong các tháng cuối năm, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Lượng người làm ăn xa về quê đón Tết và lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến được dự báo sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Vì vậy, Công an tỉnh Nam Định nắm chắc tình hình địa bàn từ xa, từ sớm; tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời triển khai biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là băng nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng gây án, tội phạm cướp giật, tội phạm sử dụng công nghệ cao, cá độ bóng đá...

Lực lượng Công an các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp, kéo dài, khiếu tố vượt cấp, đông người, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Nam Định, thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền gắn với triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh với tội phạm. Nhờ đó, tội phạm được kìm chế, trên địa bàn không để xảy ra hoạt động tội phạm theo kiểu “xã hội đen”.

Từ năm 2007 - 2022, toàn tỉnh xảy ra hơn 8.580 vụ vi phạm pháp luật. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 86%, riêng các vụ trọng án tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 100%, không để xảy ra oan sai. Công an tỉnh đã xác lập, khám phá 151 chuyên án về kinh tế, môi trường, khởi tố 225 vụ, hơn 600 bị can; trong đó, 35 vụ, 95 đối tượng phạm tội về tham nhũng; xử lý hành chính trên 2.380 vụ vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại... phạt hơn 8 tỷ đồng.

* Để phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bình yên, an toàn, Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quân tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. 

Chú thích ảnh
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Gaing tham gia lễ tổng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết 2023. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu, lực lượng Công an cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, đảm bảo tốt an ninh, trật tự ở từng địa phương, cơ sở, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết bình yên, an toàn.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, năm 2022, lực lượng Công an tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm, liên tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật; qua đó đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tuy giảm, nhưng nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu còn chiếm tỷ cao (trên 75% tổng số vụ). Một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án còn xảy ra. Tội phạm liên quan đến ma túy, lừa đảo sử dụng công nghệ cao, tệ nạn cờ bạc diễn biến phức tạp theo phương thức mới; tội phạm liên quan “tín dụng đen”, đòi nợ thuê... gây bức xúc trong nhân dân.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đắk Lắk
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đắk Lắk

Ngày 18/8, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN