TP.HCM triệt phá trường gà quy mô lớn

Ngày 8/9, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có tham gia trong một trường gà quy mô lớn tại địa bàn quận Tân Bình.


Qua quá trình điều tra, theo dõi cuối tháng 8/2014, các trinh sát của phòng PC45 bất ngờ ập vào triệt phá 1 trường gà quy mô được tổ chức tại khu đất trống ở phường 15, quận Tân Bình. Tại hiện trường, công an đã lập biên bản tại hiện trường 47 đối tượng, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng lượng lớn tang vật, gồm 15 con gà, 4 cặp cựa bằng kim loại, 49 điện thoại di động và 32 xe gắn máy các loại. Đáng chú ý, trong số các đối tượng này có hai người mang quốc tịch nước ngoài (Mỹ và Pháp) tham gia.

 

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, trường gà này do đối tượng Kiều Văn Sỹ (sinh năm 1980, quê Gia Lai) đứng ra tổ chức khoảng 3 tháng nay trên bãi đất trống thuộc phường 15, quận Tân Bình. Đây là khu đất thuộc quản lý của Quân đội nhưng được cho thuê qua nhiều cấp và cuối cùng 1 phần đất trống được đối tượng Kiều Văn Sỹ thuê lại để tổ chức trường gà. Trường gà hoạt động từ 10h đến 17h hằng ngày, quy tụ gần 50 con bạc, mỗi ngày đối tượng Sỹ đứng ra tổ chức từ 3 đến 7 độ gà. Mức thắng thua trung bình độ trong là 3 – 10 triệu đồng/độ, còn độ ngoài có thể lên đến hàng chục triệu đồng/độ. Theo đó, đối tượng Sỹ trực tiếp lấy tiền xâu 10% số độ trong, 5% số độ ngoài. Ngoài ra, Sỹ còn vừa làm trọng tài, vừa làm biện và còn trực tiếp đá, ăn thua với các con bạc.

 

Thành Chung

Triệt phá trường gà, bắt 80 'con bạc'
Triệt phá trường gà, bắt 80 'con bạc'

Vào 16 giờ ngày 14/8, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bắt giữ 80 đối tượng cùng nhiều vật chứng liên quan đến chọi gà ăn tiền tại nhà ông Thường (trú tại khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN