TP Hồ Chí Minh: Hoãn phiên tòa xét xử vụ giết hại Phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận

Chiều 15/3, liên quan đến cái chết của nữ Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, sau một ngày xét xử công khai, TAND TP Hồ Chí Minh đã cho hoãn phiên tòa xét xử Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi) và Lương Hoài Sang (21 tuổi) phạm tội “giết người - cướp tài sản”.

Trong phần thẩm vấn, từ chỗ nhận thấy lời khai của Nhân và Sang mâu thuẫn nhau nên luật sư Phạm Quốc Hưng đã rút quyền bào chữa cho bị cáo Sang và chỉ nhận bào chữa cho bị cáo Nhân. Do vậy bị cáo Sang không có luật sư bào chữa, trong khi cả hai bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình, bắt buộc phải có luật sư.

Trước đó, luật sư Hưng đã nhận bào chữa cho cả hai bị cáo. Để tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này, HĐXX đề nghị Liên đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh sớm chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo Sang. Tại tòa, bị cáo Nhân thiếu thành khẩn khai báo, cho rằng cáo trạng nêu không đúng sự thật. Theo Nhân, bị cáo không phải đến nhà bà Mỹ để cướp tài sản và giết người mà chỉ đến để “dằn mặt” chuyện bà Mỹ trù dập vợ mình.

Trong cơn hoảng loạn đã đâm chết bà Hồng và làm bị thương mẹ con bà Mỹ. Mẹ của bị cáo Nhân đã viết đơn xin tòa khoan hồng cho Nhân, xin được chết thay cho con, khóc và quỳ lạy xin lỗi gia đình phía bị hại. Trong khi đó, Sang thành khẩn khai báo các hành vi phạm tội như bản cáo trạng quy buộc. Tuy nhiên Sang không thừa nhận mục đích giết người.

Trần Xuân Tình
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN