Tóm gọn 4 đối tượng trộm tài sản của người nước ngoài

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ngày 9/9 cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài để trả thù vì bị cho thôi việc.

Ảnh minh họa.


Bốn đối tượng trong vụ trộm cắp này bị bắt giữ gồm: Hoàng Thị Thu (sinh năm 1987), Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1979) và Hoàng Văn Tùng (sinh năm 1990) là ba chị em ruột, cùng trú tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Vũ Anh Đức (sinh năm 1992) trú tại xóm Tây- Vân Nội - Đông Anh, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 2/9, ông Kim Jun Kwi và bà Kim Jun Ah là Giám đốc và quản lý công ty Golf Jon, trụ sở tại 39 Nguyễn Thị Định - phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chuyên kinh doanh trò chơi đánh golf trong nhà điện tử 3D đến Công an phường Nhân Chính trình báo: Từ 22h đến 23h30 ngày 29/8, ông bà Kim cùng nhân viên công ty đi ăn uống, khi quay về thì phát hiện văn phòng công ty đã bị kẻ gian đột nhập, két sắt bị cạy, chiếm đoạt 6.000 USD và 600 triệu đồng tiền Việt.

Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện Hoàng Thị Thu nguyên là quản lý, kiêm phiên dịch của công ty Gofl Jon, cùng hai em trai là Hoàng Văn Tuấn, Hoàng Văn Tùng gây ra vụ trộm này. Cùng tham gia với Thu còn có Vũ Anh Đức là bạn trai của đối tượng Thu.

Lực lượng Công an Hà Nội phối hợp của công an Nghệ An, công an TP. Hồ Chí Minh, công an tỉnh Đồng Nai, công an tỉnh Thái Nguyên đã tóm gọn Thu vào ngày 8/9 khi thị lẩn trốn ở khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai; tiếp đó bắt gọn Đức, Tuấn và Hùng.

Hoàng Thị Thu khai nhận, do bị công ty Gofl Jon cho nghỉ việc, Thu nảy sinh ý định trộm cắp tài sản vừa để trả thù, vừa để có tiền ăn tiêu. Thu rủ Đức cùng hai em trai là Tuấn, Hùng cùng tham gia. “Kịch bản” của vụ trộm cắp được Thu và đồng bọn vạch ra là Thu tổ chức bữa tiệc chia tay công ty Gofl Jon rồi báo đến trễ hẹn 30 phút. Lợi dụng thời gian lãnh đạo và nhân viên công ty đến điểm hẹn chờ Thu, chúng sẽ ra tay.


Thực hiện thủ đoạn này, Thu và Tùng đi ngắt hệ thống điện và camera do nắm rõ vị trí có cầu dao điện, học được cách phá két. Tuấn và Đức ở ngoài canh. Thu lấy chìa khóa mở cửa văn phòng, sau đó cả bốn đối tượng cùng vào cạy két sắt. Sau khi cuỗm hết số tiền trên, cả nhóm cùng đập cửa sổ để tạo hiện trường giả rồi Thu quay lại bữa tiệc chia tay. Mọi việc đã diễn đúng như kế hoạch của chúng.

Với số tiền trộm cắp được, Thu chia cho hai anh em Tuấn, Tùng 35 triệu, cho Đức 2 triệu đồng. Hiện, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, tạm giữ cả bốn đối tượng trên để điều tra.


Hạnh Quỳnh
Phạt tù nhóm trộm két sắt trường học ở Hà Nội
Phạt tù nhóm trộm két sắt trường học ở Hà Nội

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt nhóm trộm két sắt của trường THCS Cầu Giấy gồm hai đối tượng Nguyễn Văn Sơn (quận Long Biên) và Nguyễn Thị Thúy Hiền (quận Cầu Giấy).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN