Lạng Sơn:

Thu giữ vũ khí, thuốc kích dục ở chợ Đông Kinh

Liên tiếp trong những ngày gần đây, CATP Lạng Sơn đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ trái phép tại các quầy hàng ở chợ Đông Kinh.

10h30 ngày 7-3, CATP Lạng Sơn đã kiểm tra quầy hàng số 183, của bà Lục Thị Nguyên, ở đường Nguyễn Tri Phương, khối 1, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tại chợ Đông Kinh, đã phát hiện ở đây cất giấu nhiều công cụ hỗ trợ trái phép. 



Chợ Đông Kinh, Lạng Sơn. Ảnh: Internet.


Bà Nguyên khai đã mua gom số công cụ hỗ trợ gồm 19 dùi cui điện, 8 dùi cui sắt, 2 dao nhọn, 1 khẩu súng bắn đạn bi, cùng một số loại thuốc kích dục đều do Trung Quốc sản xuất, để bán cho khách du lịch.

CATP Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã thường xuyên kiểm tra các quầy hàng ở chợ Đông Kinh và phát hiện, thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ do Trung Quốc sản xuất được chủ hàng cất giấu.

Khi gặp khách du lịch có nhu cầu mua công cụ hỗ trợ, chủ hàng mới mang ra để bán. Dù biết hành vi này vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận nên các chủ hàng ở chợ Đông Kinh vẫn lén lút buôn bán trái phép loại mặt hàng cấm này.



Theo anninhthudo.vn



Thu giữ súng, đạn nhựa và pháo lậu trên xe khách
Thu giữ súng, đạn nhựa và pháo lậu trên xe khách

Sau khi kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 20 thùng cát tông chứa 3.000 khẩu súng nhựa, 240kg đạn nhựa và 26kg pháo nổ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN