Thu giữ hơn 1.350 lít bia hơi không rõ nguồn gốc

Chiều 9/5, Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã kiểm tra, phát hiện thu giữ hơn 1.350 lít bia hơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Lực lượng quản lý thị trường Bình Phước kiểm đếm, lập biên bản xử số bia bị thu giữ. Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN

Qua hoạt động quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã phát hiện một chiếc xe tải thùng kín chở bia từ Bình Dương về thị xã Phước Long để tiêu thụ. Xe trên đường vận chuyển qua địa bàn thành phố Đồng Xoài thì bị lực lượng quản lý thị trường yêu cầu kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số bia hơi trên được đựng trong 43 boom, gồm 37 boom loại 30 lít/boom; 6 boom loại 40 lít/ boom không có nhãn mác, xuất xứ nguồn gốc.

Số bia hơi trên do ông Nguyễn Văn Quý (48 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) vận chuyển bằng xe ô tô thùng kín về tiêu thụ tại khu vực thành phố Đồng Xoài. Theo tường trình của ông Quý vừa là lái xe, vừa là chủ số hàng trên.

Ông Quý cho hay, số bia này được ông mua trôi nổi tại tỉnh Bình Dương với giá 5.000 đồng/1 lít. Tại thời điểm lập biên bản, chủ xe đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ khác có liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nêu trên.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã lập biên bản hành chính, tạm giữ hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)
Đột tử, hôn mê vì uống thuốc nam, 'rượu thuốc' không rõ nguồn gốc
Đột tử, hôn mê vì uống thuốc nam, 'rượu thuốc' không rõ nguồn gốc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tim loạn nhịp, hơi thở yếu, huyết áp tụt, thậm chí tử vong do sử dụng thuốc nam, uống 'rượu thuốc' không rõ nguồn gốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN