Thu giữ gần 4.000 sản phẩm nhái The North Face

Ngày 12/8, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm đồng loạt kiểm tra tình hình kinh doanh hàng giả nhãn hiệu The North Face (USA) tại phố cổ Hà Nội. Sau khi kiểm tra 11 điểm kinh doanh, lực lượng chức năng thu giữ 3.687 sản phẩm vi phạm, gồm: Ba lô, quần áo, giầy, túi, mũ…

Các cửa hàng được kiểm tra tập trung tại các phố: Hàng Trống, Mã Mây, Cầu Gỗ, Hàng Dầu, Lương Văn Can, Lý Quốc Sư, Đinh Liệt, Hàng Điếu. Đáng nói, khu vực này tập trung nhiều khách du lịch nước ngoài, do vậy đối tượng khách được các cửa hàng trên nhắm tới đều là người ngoại quốc.

Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 14: Việc kinh doanh hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng cung cấp cho khách du lịch vừa vi phạm quy định pháp luật về hoạt động thương mại, vừa ảnh hưởng tới uy tín của môi trường kinh doanh Việt Nam dưới con mắt khách nước ngoài. Toàn bộ hàng vi phạm sẽ đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai công tác kiểm tra hàng giả nhãn hiệu The North Face, xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo môi trường du lịch Hà Nội và thực thi quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)
Phát hiện xưởng sản xuất hàng nhái
Phát hiện xưởng sản xuất hàng nhái

Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một xưởng sản xuất và kho chứa hàng hóa là các sản phẩm túi xách, ví da nghi giả các thương hiệu nổi tiếng như "Dior", "Hermes", "Louis Vuitton".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN