Thu giữ gần 200kg thực phẩm bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Vào lúc 8 giờ ngày 29/1, tại khu vực tổ 3, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với các đơn vị chức năng đã thu giữ gần 200kg thực phẩm động vật không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.

Theo đó, vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe 2 khách chạy tuyến Tuyên Quang - Điện Biên và Hải Phòng - Điện Biên, phát hiện tổng cộng trên hai xe có gần 200kg thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Số thực phẩm này gồm lõi bắp bò, nội tạng động vật đã phân hủy và bốc mùi hôi thối. Chủ hàng là Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, hiện tạm trú tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) và Hà Văn Hiệp (sinh năm 1992, trú tại Đội 7, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). 

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai chủ hàng đều không xuất trình được hóa đơn, giấy kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên. Lực lượng chức năng đã tịch thu tang vật để đem đi tiêu hủy và xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ hàng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xuân Tư - Thu Trang (TTXVN)
Buộc 4 cơ sở kinh doanh tiêu hủy hơn 13 tấn thực phẩm kém chất lượng
Buộc 4 cơ sở kinh doanh tiêu hủy hơn 13 tấn thực phẩm kém chất lượng

Chiều 28/1, Đại tá Lê Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước đã ký quyết định xử phạt tổng số tiền 70 triệu đồng đối với 4 doanh nghiệp vi phạm, đồng thời buộc tiêu hủy hơn 13 tấn hàng hóa thực phẩm, trong đó có gần 6 tấn điều kém chất lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN