Thu giữ 70 khẩu súng đồ chơi Trung Quốc gây sát thương

 Kiểm tra ki-ốt kinh doanh trên đường Nguyễn Tiềm, công an Thành phố Vinh phát hiện và thu giữ 70 khẩu súng đồ chơi cùng 4.500 viên đạn nhựa. Tất cả số đồ chơi trên đều xuất xứ từ Trung Quốc khi bắn có khả năng gây sát thương.

 

Số súng đồ chơi Trung Quốc được thu giữ...
Số súng đồ chơi Trung Quốc được thu giữ...
 
 
Thực hiện cao điểm tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, thu giữ các mặt hàng đố chơi bạo lực trong dịp Tết Trung thu, chiều ngày 11/9. Công an TP Vinh (Nghệ An) đã tiến hành kiểm tra ki ốt kinh doanh đóng tại địa chỉ 37, Nguyễn Tiềm, khối 9, phường Đội Cung. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 70 khẩu súng đồ chơi trẻ em với đủ loại kích cỡ khác nhau cùng 4.500 viên đạn nhựa.
 
 
 
... cùng 4.500 viên đạn nhựa có khả năng gây sát thương khi bắn
... cùng 4.500 viên đạn nhựa có khả năng gây sát thương khi bắn

 

 Các khẩu súng này có hình dạng như súng thật và có khả năng gây sát thương. Toàn bộ số đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Chủ ki-ốt kinh doanhtrên là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1967, trú tại phường Đội Cung) không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến lô hàng súng đồ chơi này.

Hiện, toàn bộ số hàng trên đã bị Công an tịch thu, lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN