Thiếu tướng Sùng A Hồng: 'Đánh' ma tuý nhưng không để dân sợ, không làm mất dân

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng đã thông tin về vụ việc mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên bị đề nghị truy tố với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình vì đã mua bán trót lọt 4 bánh heroin.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cũng chia sẻ về tình hình đấu tranh phòng chống ma tuý trên địa bàn, “đánh” ma túy không được làm cho dân sợ, không được để mất dân. 

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, Thiếu tướng Sùng A Hồng trao đổi bên hành lang Quốc hội.

Chiều 1/11, trao đổi bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết Nguyễn đán vừa qua) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

“Căn cứ Khoản 4, Điều 194, Bộ Luật hình sự năm 1999, bà Trần Thị Hiền bị đề nghị truy tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình”, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết.

Theo đó, đến nay cơ quan điều tra đã chứng minh bà Trần Thị Hiền mua bán trót lọt 4 bánh heroin. Theo quy định về trọng lượng ma túy là một trong những căn cứ để xác định khung hình phạt, 4 bánh heroin (trung bình 350 gram/bánh) thì tương đương với khung hình phạt đề nghị truy tố ở khoản 4.

Bà Trần Thị Hiền được xác định là đối tượng phức tạp, không trung thực, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra nhằm đánh lạc hướng và bao che cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra chuyển kết luận điều tra, Viện kiểm sát sẽ tiến hành các trình tự thủ tục ban hành cáo trạng, truy tố và tòa án sẽ lên lịch xét xử.

Nói về công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn, Thiếu tướng Sùng A Hồng cũng cho biết: Điện Biên có đường biên giới dài giáp với Lào, Trung Quốc, lại rất gần với khu vực Tam giác vàng nên việc thẩm lậu ma túy vào trong nước qua địa bàn này rất phức tạp.

Quan điểm của lực lượng công an là nắm tình hình ma túy từ xa, phối hợp với lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống, ngăn chặn ma túy từ biên giới và giải quyết các tụ điểm trong nội địa một cách triệt để.

“Quá trình đấu tranh, phòng chống ma túy phải gắn liền với việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, “đánh” ma túy nhưng không được làm cho dân sợ, không được để mất dân”, Thiếu tướng Sùng A Hồng khẳng định.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã đấu tranh nhiều chuyên án ma túy lớn, có những vụ thu được tang vật lên tới hàng chục bánh heroin, hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp.

Tin, ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Bên lề Quốc hội: Động lực cho phát triển đều đến từ cải cách thủ tục hành chính
Bên lề Quốc hội: Động lực cho phát triển đều đến từ cải cách thủ tục hành chính

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản về cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN