Tên cướp vừa ra tay giật điện thoại bị hiệp sĩ đường phố tóm gọn

Phát hiện hai thanh niên đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn, hiệp sĩ Hoàng cùng động đội đeo bám. Khi tên cướp vừa ra tay giật điện thoại, các hiệp sĩ liền truy đuổi và phối hợp cùng các chiến sĩ hình sự đặc nhiệm tóm gọn đối tượng.

Ngày 24/9, hiệp sĩ Trần Văn Hoàng - Trưởng nhóm phòng chống tội phạm đường phố quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Khắc Nhu (SN 1981, ngụ quận 11) cho công an phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Chú thích ảnh
"Hiệp sĩ" Hoàng (phải) bắt giữ đối tượng Nhu vừa cướp giật tài sản trên đường.

Trước đó, hiệp sĩ Trần Văn Hoàng cùng đồng đội lưu thông trên đường Dương Khuê (quận Tân Phú) thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy không rõ biển số có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Khi đến trước địa chỉ số 50 đường Dương Khuê (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú), hai đối tượng đã áp sát giật điện thoại của một phụ nữ dựng xe máy Vision bên đường rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, các hiệp sĩ phóng xe truy đuổi và hô hoán để mọi người cùng phối hợp bắt tội phạm. Đuổi được một đoạn, các trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự nghe tiếng tri hô của hiệp sĩ Hoàng nên cùng phối hợp cùng truy đuổi và đạp ngã xe của hai đối tượng để bắt giữ. 

Chú thích ảnh
Chiếc điện thoại mà đối Nhu trực tiếp cướp giật.

Trong lúc lo khống chế đối tượng trực tiếp cướp giật thì đối tượng cầm lái đã dựng xe lên rồi tẩu thoát. 

Tại cơ quan công an, đối tượng Nhu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.
 

Hoài Nam/Báo Tin tức
Mâu thuẫn trong lúc nhậu, nổ súng bắn gục anh rể rồi tự sát
Mâu thuẫn trong lúc nhậu, nổ súng bắn gục anh rể rồi tự sát

Mâu thuẫn trong lúc nhậu cùng một số người thân trong gia đình, Tư lấy súng hơi tự chế bắn gục anh rể và người cháu rồi bắn thẳng vào đầu tự sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN