Tàng trữ 400 triệu đồng tiền polymer... cùng sêri

Hầu hết số tiền 400 triệu tiền polymer (mệnh giá 200.000 đồng tiền) giả vừa bị Công an Nghệ An thu giữ đều cùng một số sêri, có thể xé rách được, màu đậm hơn tiền thật và độ nét giảm.
 
Vào hồi 17h30 ngày 9/6, tại khách sạn trên đường Quang Trung, TP Vinh, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An đã bắt 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành 400 triệu đồng tiền giả gồm Nguyễn Văn Bằng, 27 tuổi, trú tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Dương Vĩnh Dìn, 36 tuổi, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
 
Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 400 triệu tiền polymer (mệnh giá 200.000 đồng tiền) giả, 2 điện thoại di động, 1 tép heroin, 1 kim tiêm và các vật dụng ngụy trang khác. Hầu hết số tiền này đều cùng một số sêri, có thể xé rách được, màu đậm hơn tiền thật và độ nét giảm.
 

Đối tượng và tang vật vụ án.

 

Nguyễn Văn Bằng và Dương Vĩnh Dìn là những đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội vận chuyển, lưu hành tiền giả, sử dụng ma túy, gây rối trật tự công cộng.

 

Theo lời khai ban đầu, Bằng và Dìn đã nhiều lần vận chuyển tiền Việt Nam giả vào Nghệ An dưới sự chỉ đạo của “ông chủ” tên Tuấn. Tuấn đã móc nối với một số đối tượng tại Nghệ An, tạo lập đường dây để các đàn em vào giao hàng.

 

Hiện lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục điều tra truy xét, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan.

 

Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN