Tăng cường an ninh trường học tại TP Hồ Chí Minh

Thời gian qua, tại các trường học ở TP Hồ Chí Minh đã xảy ra một số vụ việc như dụ dỗ học sinh sử dụng và bán thuốc gây ảo giác, khống chế trẻ làm con tin, bắt cóc hoặc học sinh đánh nhau bằng hung khí gây chết người... An ninh trước cổng trường có nhiều diễn biến phức tạp, thế nhưng nhà trường lại thiếu biện pháp kiểm soát.


Phức tạp trước cổng trường


Cổng trường học không chỉ là nơi tập trung của hàng rong, xe đẩy, mà còn là nơi thường xuyên xuất hiện những đối tượng có ý đồ xấu như: dụ dỗ học sinh tham gia vào các tệ nạn của xã hội, bắt cóc học sinh, cướp giật... Đơn cử như, trong tháng 8 vừa qua, tại trường tiểu học Tân Tạo A (quận Bình Tân) hai phụ huynh bị kẻ lạ mặt cứa cổ. Hay trước đó tại trường Mầm non 10 A (quận Tân Bình) một số kẻ xấu khống chế trẻ làm con tin và gần đây nhất là 7 học sinh trường THCS Lý Thánh Tôn (quận 8) mất tích nhiều giờ do bị một nhóm đối tượng dụ dỗ... khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng.

 

Trước cổng trường học là nơi tụ tập của nhiều đối tượng trộm cướp.

Anh Phan Tuấn Anh, có con học ở trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) nói: “Tôi thấy hiện nay trước cổng trường học quá phức tạp, nào kẹt xe, buôn bán hàng rong, cướp giật và bây giờ lại nổi lên tình trạng dụ dỗ, bắt cóc học sinh, khiến cho chúng tôi rất lo lắng. Năm ngoái, khi đang đợi con trước cổng trường, tôi cũng bị hai thanh niên chạy xe máy giật mất chiếc điện thoại. Người lớn còn bị cướp giật trước cổng trường thì học sinh chắc cũng không tránh khỏi”.


Cô Nguyễn Thị Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bế Văn Đàn (quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Các nhóm đối tượng xấu thường xuyên tụ tập trước cổng trường bởi học sinh rất dễ dụ dỗ. Bên cạnh đó, trong giờ tan tầm học sinh, phụ huynh thường tập trung đông để chờ đón con, nên các đối tượng này dễ trà trộn vào đám đông, thực hiện các hành vi xấu. Cách đây vài năm, chúng tôi cũng phát hiện một vài đối tượng là con nghiện tụ tập trước cổng trường. Chúng tôi đã nâng cao cảnh giác và đến nay không thấy hiện tượng đó nữa”.


Theo lãnh đạo của trường, sự việc xảy ra trong sân trường thì nhà trường có thể quản lý, chịu trách nhiệm, còn khi các sự việc xảy ra ngoài cổng trường thì nhà trường rất khó kiểm soát. Vì vậy, để đảm bảo an ninh an toàn cho học sinh, rất cần phải có sự chung tay từ nhiều phía.


Tăng cường phối hợp


Trước tình trạng mất an ninh, trật tự diễn ra trước cổng trường, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã đề nghị lãnh đạo các trường trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là công an các quận huyện, phường, xã, nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho trường học nói chung và học sinh nói riêng.


Bà Võ Ngọc Thu, Trưởng Phòng giáo dục quận 5, cho biết: “Đầu năm học, Phòng Giáo dục đã nhờ công an quận tập huấn tăng cường công tác bảo vệ cho 60 trường học, từ mầm non đến trung học cơ sở. Bên cạnh đó, Phòng còn chỉ đạo cho các trường mầm non thực hiện quy định: Khi phụ huynh đến đón con thì giáo viên của lớp sẽ trực tiếp dẫn trẻ ra cổng trường giao cho phụ huynh”.


Trong khi đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh của trường mình, theo cô Nguyễn Thị Đoan Trang, nhà trường đã kiểm soát chặt chẽ những người đến trường. “Trường kiểm soát chặt chẽ việc khách liên hệ công tác với nhà trường bằng cách phát thẻ với các màu khác nhau. Căn cứ vào đây, ban giám hiệu, nhân viên nhà trường dễ nhận biết, phân biệt để làm việc. Riêng trường hợp đón con, chỉ người thân mới được phép đón. Người lạ đến đón thay phải chứng minh được là người thân và bản thân học sinh cũng phải biết mặt”, cô Đoan Trang cho biết.


Ngoài việc kiểm soát kỹ trong phạm vi của trường, các trường còn thường xuyên đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống, nhắc nhở học sinh nên cảnh giác, đề phòng kẻ xấu; đồng thời thông báo sâu rộng đến phụ huynh trong các buổi họp để phụ huynh quan tâm và cảnh giác hơn nữa khi bước ra khỏi cổng trường.


“Tất cả các đơn vị trường học ở 24 quận, huyện đều có ký kết liên tịch giữa nhà trường với công an và địa phương để đảm bảo an ninh trật tự. Công an hoặc dân quân tự vệ sẽ tăng cường tuần tra, giám sát ở cổng trường và khu vực xung quanh trường để giữ gìn an ninh trật tự. Đặc biệt, thời điểm trước giờ vào học và giờ ra về, lực lượng bảo vệ nhà trường phải tăng cường trực ở các cổng, công an khu vực hoặc lực lượng dân quân sẽ tăng cường để ổn định trật tự chung, hạn chế kẹt xe, ùn tắc giao thông trước cổng trường, đồng thời ngăn chặn hiện tượng đánh nhau, trộm cướp để bảo vệ an toàn cho học sinh”, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cho biết.


Bài và ảnh:Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN