Tạm giữ lái xe tải gây tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe tải Nguyễn Văn Khanh (52 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Chú thích ảnh
Lái xe tải Nguyễn Văn Khanh (52 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) bị tạm giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27/12, Nguyễn Văn Khanh điều khiển xe tải (biển kiểm soát 93H-011.80) chạy trên đường ĐH503.

Khi đến đoạn đường cong thì xe tải chạy lấn qua làn đường ngược chiều, sau đó tông thẳng vào xe máy do Thạch Thị Cô M. (22 tuổi) điều khiển chở theo Thạch Thị Bé Th. (20 tuổi) và cháu Thạch Hoài T. (2 tuổi, con chị Th.) đang chạy theo hướng ngược lại.

Tai nạn xảy ra làm chị Th. tử vong tại chỗ, cháu T. tử vong trên đường đi cấp cứu, còn chị M. bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, lái xe Khanh rời khỏi hiện trường.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tại nạn xe tải tông xe máy khiến 3 người thương vong tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Giáo nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, triển khai cấp cứu nạn nhân. Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, Cơ quan chức năng xác định ban đầu do xe tải không đi đúng làn đường quy định. 

Cũng trong chiều 28/12, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương và Công an huyện Phú Giáo đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong, thăm hỏi sức khỏe người bị thương.

TTXVN/Báo Tin tức
Tạm giữ hình sự lái xe gây tai nạn liên hoàn tại Quảng Ninh
Tạm giữ hình sự lái xe gây tai nạn liên hoàn tại Quảng Ninh

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa tạm giữ lái xe gây tai nạn liên hoàn làm hai người chết, ba người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN