Tai nạn nghiêm trọng gây ách tắc quốc lộ 20

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/6, trên tuyến Quốc lộ 20, đoạn đi qua địa bàn xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe gắn máy, làm 1 người chết và 20 người bị thương. Vụ tai nạn đã khiến quốc lộ 20 ách tắc trong nhiều giờ.

Vào thời điểm trên, xe buýt biển kiểm soát 60M-6501 do tài xế Huỳnh Thanh Phong (sinh năm 1958, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông hướng từ Quốc lộ 1A đi tỉnh Lâm Đồng. Khi xe buýt đi đến đoạn đường trên, trong lúc xe đang đổ dốc đã bất ngờ gặp xe gắn máy biển kiểm soát 29 – 354TA, do Nguyễn Thanh Tâm (chưa rõ năm sinh, quê quán) điều khiển đang băng qua đường.
 

Ảnh: Internet

Lúc đó tài xế Huỳnh Thanh Phong đã xử lý bằng cách đánh tay lái vào lề để tránh xe gắn máy, nhưng vẫn không tránh được. Chiếc xe buýt đã đâm vào cột điện bên đường, sau đó lao xuống một con suối nằm bên Quốc lộ 20 và lật nghiêng. Lúc xảy ra tai nạn, trên chiếc xe buýt đang chở 30 hành khách. Vụ tai nạn đã khiến người điều khiển xe gắn máy là ông Nguyễn Thanh Tâm tử vong tại hiện trường, 20 hành khách khác ngồi trên xe buýt bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa 20 hành khách bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Dầu Giây. Sau đó, có 4 hành khách bị thương nặng đã được các bác sĩ cho chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều phối giao thông và giải quyết vụ việc; điều 3 xe cẩu tới hiện trường để cẩu chiếc xe buýt lên khỏi con suối. Theo thông tin phóng viên nắm được, lãnh đạo huyện Thống Nh ất đã quyết định hỗ trợ những nạn nhân bị thương mỗi người 500.000 đồng. Huyện cũng có những hỗ trợ cần thiết cho gia đình nạn nhân bị tử vong.

V ụ việc đang được các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.

TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN