Tai nạn giao thông tăng nhanh trong ngày giáp Tết

Cùng với số lượng phương tiện lưu thông gia tăng trong những ngày giáp Tết Nguyên đán thì tai nạn giao thông cũng đang là hiểm họa thường trực đe dọa người tham gia giao thông. Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục Cảnh sát đường bộ, đường sắt: trong ngày 20/1 đã xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ , làm chết 30 người, bị thương 33 người.

So với ngày 18/1 (30 vụ tai nạn giao thông đường bộ , làm chết 24 người, bị thương 31 người) và ngày 19/1 (25 vụ tai nạn giao thông đường bộ và một vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 25 người, bị thương 12 người) thì ngày 20/1, tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt: số vụ, số người chết và bị thương. Điển hình như vụ tai nạn tại quốc lộ 1A đoạn qua thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), giữa xe khách mang biển kiểm soát 53S-2788 và xe tải mang biển kiểm soát 77K- 8968 đã cướp đi sinh mạng hai người và làm hai người bị thương. Hay vụ tai nạn xảy ra vào hồi 4 giờ trên quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Hòa Phú, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã khiến xe tải mang biển kiểm soát 94C - 00264 bị bốc cháy sau khi tránh một xe chạy cùng chiều và lạc tay lái, va vào dải phân cách, rất may ba người ngồi trên xe đã kịp thoát ra ngoài.

Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động tối đa, phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhưng tình hình tai nạn trong những ngày giáp Tết vẫn không giảm do mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Trong khi ý thức của người điều khiển phương tiện còn kém, nhiều lái xe chở khách cố tình nhồi nhét chở quá số người quy định, vượt ẩu, giành đường và quay vòng chạy nhiều chuyến trong ngày…

Cũng trong ngày 20/1, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý tới trên 16.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt trên 5 tỷ đồng; tạm giữ 39 xe ô tô, 1.273 xe mô tô. Tuần tra kiểm soát trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình và cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương, lực lượng của Cục đã phát hiện lập biên bản 23 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, tước một giấy phép lái xe.

Chiều 20/1, tại quốc lộ 1A đoạn qua thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách mang biển số 53S-2788 và xe tải mang biển số 77K- 8968, khiến 2 người chết, hai người bị thuơng, hai xe hư hỏng nặng.

Thông tin ban đầu từ Công an xã Vạn Hưng, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy hướng bắc – nam không có hành khách nào trên xe. Hai xe tông trực diện vào nhau khiến tài xế xe khách là ông Lý Phi Long (sinh năm 1964, ở thành phố Hồ Chí Minh) và tài xế xe tải là ông Lê Minh Cảnh (sinh năm 1976, ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) chết tại chỗ. Hai người bị thương là hai phụ xe, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện truờng, xe khách hư hỏng nặng, xe tải bị tông lật sang lề đường.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý vụ tai nạn và giải tỏa ách tắc giao thông.

Chu Thanh Vân, Quang Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN