Sửa bồn nước, hai người bị điện giật chết

Ngày 8/12, Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, bệnh nhân Lê Văn Chung (sinh năm 1982) và Lê Văn Hải (sinh năm 1991, cùng ngụ ấp 9, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) đã tử vong ngay khi vừa tới bệnh viện và đã được trả về cho gia đình.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, trước đó, vào khoảng 20 giờ, ngày 7/12, do bồn nước trên mái nhà bị rò rỉ, khi trời vừa tạnh mưa nên anh Chung và anh Hải đã trèo lên mái nhà của mình để hàn lại bồn nước. Khi đã hàn xong, anh Chung bước chân sang mái nhà kế bên để trèo xuống. Không may, do mái nhà bị thấm nước mưa nên chạm điện khiến anh Chung bị giật.
 

Chờ lâu không thấy anh Chung xuống nên Hải trèo lên thì thấy anh Chung nằm bất động, người cháy đen. Hải trườn tới nắm vào người anh Chung kéo ra thì cũng bị điện giật. Ngay sau đó, người nhà đã đưa Chung và Hải đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Chơn Thành nhưng cả 2 nạn nhân đã tử vong khi vừa tới bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN