Sơn La: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 6/4, tại điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 thuộc Km 161+800 Quốc lộ 6, địa phận bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Vân Hồ đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chú thích ảnh
Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng bị bắt là Lê Cao Tuấn (tên gọi khác là Lê Cao Hòa, sinh năm 1977, trú tại tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Lực lượng chức năng đã thu giữ 585 viên ma túy tổng hợp (có trọng lượng 56,53 gam), 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tuấn khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông (không rõ danh tính) tại xã Lóng Luông với giá 10 triệu đồng về để sử dụng. Đối tượng đã giấu số ma túy đó vào vỏ gói bánh trong hộp bánh treo tại móc treo của xe máy hòng qua mặt lực lượng chức năng, khi đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng Công an Sơn La thì bị phát hiện và bắt giữ. 

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 5/4, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) đã bắt giữ đối tượng Quàng Văn Thành (sinh năm 1997, trú tại bản Hong Dồm, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) có biểu hiện ngáo đá, đập phá trụ sở làm việc tại xã Mường Hung.

Cụ thể, vào khoảng 00h ngày 5/4, sau khi sử dụng ma túy, Thành đã đem theo hung khí đến trụ sở UBND xã đập phá cửa phòng làm việc của lực lượng Công an xã.

Tại cơ quan Công an, Thành đã thừa nhận hành vi của mình là do ảo giác sau khi sử dụng ma túy gây ra. Đối tượng Thành nghiện ma túy từ tháng 6/2019 đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã và thường xuyên đập phá tài sản của gia đình sau khi sử dụng ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Sơn Ca  (TTXVN)
Hai nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy giữa thời điểm chống dịch COVID-19
Hai nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy giữa thời điểm chống dịch COVID-19

Ngày 6/4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã phát hiện và bắt quả tang hai nhóm thanh niên tụ tập, sử dụng trái phép ma túy ngay trong thời điểm cả nước đang quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN