Sập hầm vàng, ba người chết và bị thương

Theo thông tin từ Công an huyện Sìn Hồ, tối16/2, tại bản Nậm Cóong, xã Nậm Cuổi, huyện biên giới Sìn Hồ (Lai Châu) đã xảy ra vụ sập hầm khai thác vàng khiến một người chết và hai người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lò Văn Sai, 33 tuổi, ở ngay bản Nậm Cóong (xã Nậm Cuổi). Hai nạn nhân bị thương gồm: Lò Văn Hiếng, 44 tuổi, cũng ở bản Nậm Cóong và Quàng Văn Vui, 33 tuổi, ở bản Noong Om, xã Noong Hẻo (huyện Sìn Hồ).




Người dân đào đãi vàng ở khu vực Noong Hẻo - huyện Sìn Hồ. Nguồn: cand.com.vn


Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này là do ba nạn nhân trên đã vào hầm khai thác vàng của một Doanh nghiệp trước đây đã khai thác, đang bỏ hoang không khai thác nữa. Khi cả ba đang mải mê đào đất để tiếp tục khai thác vàng thì bất ngờ hầm sập, khiến anh Sai chết tại chỗ, anh Hiếng và anh Vui bị thương.

Được biết đây là vụ sập hầm vàng thứ hai xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong khoảng một tháng vừa qua. Trước đó vào khoảng 14h ngày 29/1, thanh niên nữ Phùng Lóng Xạ, 18 tuổi, trú tại bản San Xui, xã Vàng San, huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) cùng hai bố mẹ là Phù Xé Hừ và Pờ Nhù Só đi đào vàng tại bãi vàng Vàng San.

Khi cả ba đang miệt mài tìm vàng trong hầm vàng thủ công do ba người đào đã bất ngờ bị một khối đất đá lớn sập xuống, đè lấp Phùng Lóng Xạ, gây thương tích nặng... Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Tè nhưng đến khoảng 10 giờ ngày hôm sau (ngày 30/1), nạn nhân Phùng Lóng Xạ đã tử vong.

TTXVN/ Tin Tức

Đã xác định danh tích của sáu người chết do sập hầm vàng
Đã xác định danh tích của sáu người chết do sập hầm vàng

Ngày 19/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Phạm Thị Như cho biết đã xác định được danh tính của sáu người chết do sập hầm vàng do khai thác trái phép ở một khu rừng phòng hộ vào ngày 14/6 vừa qua thuộc xã Tà Bhing, huyện Nam Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN