Phú Thọ: Sạt lở tuyến đê quai thuộc xã Hiền Quan (Tam Nông)

Ông Bùi Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho biết: Hiện nay tuyến đê quai tại khu 2 và khu 5 của xã đang bị sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại cây cối, công trình phụ của các hộ dân.


Tại khu 2, vị trí bị sạt lở kéo dài khoảng 150m (cách Đền thờ Thiều Hoa công chúa khoảng 100m), trong đó điểm sạt trượt nguy hiểm nhất chỉ cách mép đê kiêm đường bê tông dân sinh 20-30cm. Còn tại khu 5, nước sông ăn sâu vào đất vườn của một số hộ dân kéo theo hệ thống công trình phụ: nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi bị sụt, lún sâu từ 2-5m, vị trí bị sạt lở kéo dài hơn 210m, khiến người dân hoang mang, lo lắng.


Nguyên nhân ban đầu được xác định, sạt lở có thể là do dòng nước đổi dòng. Bởi lẽ, bờ sông Thao bên kia thuộc địa phận xã Xuân Huy (Lâm Thao) đã được kè cứng, làm cho dòng nước chuyển hướng, thốc sang bờ bên này. Nền đất yếu, mưa nhiều làm đất lưu giữ nước cùng với việc dòng chảy hàng ngày liên tục thốc vào bờ vở sông, đã gây nên tình trạng sạt lở như hiện nay trên địa bàn xã Hiền Quan.


Trước tình hình trên, chính quyền xã đã thống kê đánh giá mức độ thiệt hại, báo cáo cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời. Trước mắt, xã rà soát lại những điểm có nguy cơ sạt lở cao, dọc theo tuyến đê quai để cảnh báo người dân chặt bỏ cây cối, di chuyển người già, trẻ em, gia súc, gia cầm đến địa điểm an toàn, tránh việc đi lại ở các khu vực này vào ban đêm.

 

Tạ Văn Toàn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN