Phát huy vai trò nhóm liên gia tự quản trong đảm bảo an ninh trật tự

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, trong thời gian qua, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì và phát huy nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, nhân dân, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Một buổi họp của Nhóm liên gia tự quản số 5, bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Một trong những mô hình tự quản về an ninh trật tự hiệu quả ở huyện Quỳnh Nhai là nhóm liên gia tự quản số 5, bản Bon, xã Mường Chiên. Nhóm sinh hoạt 1 lần/quý với các nội dung như: Đánh giá công tác tự quản và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của bản; giáo dục con em không vi phạm pháp luật; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; không tham gia truyền, học đạo trái pháp luật; không sử dụng, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Các buổi sinh hoạt đều có đại diện Công an xã đến dự để lắng nghe nguyện vọng của các hộ dân trong nhóm, qua đó tham mưu với UBND xã có hướng giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh ở cơ sở.

Ông Điêu Văn Vưởng, Trưởng nhóm liên gia tự quản số 5, bản Bon, xã Mường Chiên, cho biết: Nhóm luôn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy ước, hương ước của bản. Cùng với đó, nhóm vận động bà con tham gia phát triển kinh tế; không tham gia các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trong thời gian qua tình hình an ninh của bản luôn được ổn định.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đang duy trì và hoạt động có hiệu quả hơn 880 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự. Điều đáng ghi nhận ở các nhóm liên gia tự quản trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai là sự phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng trong đấu tranh, tố giác tội phạm nhằm ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho người dân. Nhờ đó, nhiều nhóm liên gia tự quản tại khu dân cư đã phát huy hiệu quả cao trong việc đảm bảo an ninh trật tự.

Ngoài việc duy trì các hoạt động tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm các dấu hiệu phạm tội. Đồng thời, các nhóm đẩy mạnh công tác thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về tình hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân cảnh giác, tố giác.

Với sự tham gia tích cực của người dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, lực lượng chức năng đã có được nhiều nguồn tin có giá trị để đấu tranh có hiệu quả với bọn tội phạm. Từ đầu năm đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự, giúp công an điều tra, khám phá nhiều vụ việc, vụ án, thu hồi tài sản trả lại cho công dân.

Ông Ngần Văn Khói, Trưởng Công an xã Mường Sại, thông tin: Hoạt động của nhóm liên gia tự quản của xã chủ yếu tự quản, tự phòng là chính và quản lý các đối tượng nghiện ma túy cũng như sau cai nghiện. Phương thức hoạt động của nhóm là họp các chủ hộ nhằm phát hiện những biểu hiện vi phạm pháp luật để cung cấp nguồn tin cho lực lượng Công an xã xử lý kịp thời tội phạm.

Để phát huy vai trò của các nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự ở địa phương, thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về hoạt động của mô hình đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, huyện Quỳnh Nhai tập trung củng cố, duy trì và đổi mới các mô hình tự quản về an ninh trật tự; nhân rộng và thành lập những mô hình hiệu quả; phối hợp với các nhóm liên gia tự quản tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Cường - Đình Hải (TTXVN)
Hiệu quả mô hình tổ tự quản đường biên, mốc giới và an ninh, trật tự xóm ấp
Hiệu quả mô hình tổ tự quản đường biên, mốc giới và an ninh, trật tự xóm ấp

Tại Kiên Giang, mô hình “Tổ nhân dân tự quản đường biên, mốc giới và an ninh, trật tự xóm ấp” khu vực biên giới ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng biên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN