Phát hiện vụ mua bán 39 con đồi mồi quý hiếm

Ngày 24/12, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Trần Minh Lành (sinh năm 1994, trú ở xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi mua bán động vật hoang dã quý hiếm.

Chú thích ảnh
39 con đồi mồi quý hiếm bị bắt giữ. 

Cụ thể, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 23/12, tại căn nhà số 77, thuộc ấp Đá Hàng (xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) do bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1973) làm chủ, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang Trần Minh Lành đang chuẩn bị giao 39 con đồi mồi (đã chết) cho khách hàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 3,8 tấn nội tạng động vật không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trần Minh Lành và bà Nguyễn Thị Phượng khai nhận, các con đồi mồi cùng số nội tạng động vật nói trên là do Phúng Nhịt Tắc (sinh năm 1984, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) mua gom để giao cho khách hàng.

Đồi mồi là một loài rùa biển thuộc họ Vích (Cheloniidae) nằm trong phụ lục 1 thuộc danh mục những loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, bị nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh vì mục đích thương mại theo Công ước Cites (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã nguy cấp)

Vụ việc đang được Công an huyện Gò Dầu tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Cứu hộ, thả hơn 800 con rùa quý hiếm về biển
Cứu hộ, thả hơn 800 con rùa quý hiếm về biển

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đã cứu hộ thành công và thả hơn 800 rùa con cùng 4 con rùa trưởng thành về biển an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN