Thả về biển hai con đồi mồi cực kỳ quý hiếm

Ngày 15/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đại diện Sở phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến nhà ông Võ Kim Chí (63 tuổi, ngụ đường 30 Tháng 4, thành phố Vũng Tàu) để tiếp nhận hai con rùa biển (đồi mồi) quý hiếm.

Chú thích ảnh
Hai con rùa biển quý hiếm được nuôi tại gia đình ông Võ Kim Chí.

Ông Võ Kim Chí cho biết, năm 2015, ông đi dạo ở khu vực Bãi Trước đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu đã phát hiện người dân bỏ hai con rùa biển trong thau bán trên lề đường. Ông Chí đã mua hai con rùa biển này với giá 200.000 đồng. Hai con rùa được ông Chí nuôi trong một hồ nhỏ chứa nước biển. Cách 2 - 3 ngày, ông Chí lại thay nước biển một lần.

Chú thích ảnh
Hai con rùa biển quý hiếm nuôi tại gia đình ông Võ Kim Chí được cơ quan chức năng tiếp nhận để thả về biển.

Tại buổi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã cân hai con rùa trên với tổng trọng lượng gần 18 kg. Sau khi tiếp nhận hai con rùa này, lực lượng chức năng đã đưa đến biển Phước Hải (huyện Đất Đỏ) để thả xuống biển.

Ông Trần Hoàng Lộc, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, hai con rùa biển mà ông Chí nuôi là đồi mồi được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế xếp loại ở cấp cực kỳ nguy cấp. Công ước về thương mại quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp cấm săn bắt và thương mại các sản phẩm từ đồi mồi vì mọi mục đích.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Thả rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên
Thả rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 21/3, đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau), cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Đồn Biên phòng Rạch Gốc cùng gia đình anh Nguyễn Văn Nghĩa (trú tại ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển)thả một cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN