Phát hiện vụ chuyển hàng lậu qua cửa khẩu Lao Bảo

Vào 18 giờ ngày 27/2, lực lượng phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) bắt giữ 2 xe khách vận chuyển hàng lậu.

Lượng hàng hóa nhập lậu gồm: 650 cây thuốc lá ngoại hiệu Zet, 140 két bia Heneiken, 3 lò vi sóng, 84 chai rượu ngoại và 50 nồi cơm điện. Tổng trị giá lô hàng ước tính hơn 200 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa trên được các đối tượng vận chuyển bằng 2 xe ô tô chở khách biển kiểm soát 74B - 002.27 và 74B - 001.77.

Lực lượng Hải quan tỉnh Quảng Trị kiểm tra hàng hóa từ nội địa nhập vào Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Ngay sau khi bị phát hiện, hai lái xe đều bỏ trốn. Hiện trường chỉ còn lại hai đối tượng bốc dỡ hàng là Nguyễn Trường Hạ trú tại thành phố Đông Hà và Nguyễn Lương Thành trú tại thị trấn Khe Sanh.

Qua tìm hiểu phóng viên được biết, để qua mắt lực lượng kiểm soát cổng B Tân Hợp (Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo), các đối tượng chủ hàng thuê người gùi cõng băng rừng, sau đó tập kết hàng tại đường núi khu vực cầu Rào Quán, phía ngoài khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo để vận chuyển vào sâu nội địa.

Các lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng buôn lậu.


Trần Tĩnh

Thu 252 điện thoại nhập lậu qua sân bay
Thu 252 điện thoại nhập lậu qua sân bay

Một vụ vận chuyển trái phép 252 chiếc điện thoại di động từ Hàn Quốc về Việt Nam vừa bị lực lượng hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện vào chiều 27/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN