Phát hiện thanh niên trồng cây cần sa tại nhà

Ngày 19/1, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện trường hợp một thanh niên trồng cây cần sa tại nhà ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế).

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 18/1, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp với Công an xã Phú Thuận bất ngờ kiểm tra nơi ở của Nguyễn Trường Giang (sinh năm 2005, tại thôn An Dương 2, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 4 cây cần sa phát triển xanh tốt được trồng trong những chậu nhỏ, phía trên có thắp đèn chiếu sáng, mỗi cây cao từ 10-20cm. Mở rộng khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà Giang có 9 hạt cần sa chưa trồng.

Theo Trung tá Phùng Thế Anh, Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Trường Giang đang sống một mình. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận đã mua hạt cần sa trên mạng xã hội facebook với mục đích trồng thử. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
 Khẩn trương điều tra, xử lý vụ trồng cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk
Khẩn trương điều tra, xử lý vụ trồng cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk

Ngày 24/6, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý một vụ trồng cây cần sa có số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở huyện này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN