Phát hiện gần 1 tấn ngà voi trị giá hơn 40 tỷ đồng

Lực lượng chức năng tại TP Hồ Chí Minh đã phát hiện lô hàng gần 1 tấn ngà voi trị giá hơn 40 tỷ đồng được cất giấu tinh vi trong các khúc gỗ trung chuyển qua cảng Cát Lái.

Tang vật gà voi được phát hiện và bắt giữ.

Chiều 26/10, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết thông tin trên. Theo cơ quan chức năng, sau khi phát hiện lô hàng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Đội Kiểm soát - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) - Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra 2 container gỗ.

Qua kiểm tra các khúc gỗ có kích thước rộng 30-40cm, dài hơn 2m, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm khúc ngà voi giấu tinh vi bên trong các khúc gỗ rỗng ruột và được chèn chặt bằng chất bột màu trắng, bên ngoài nhìn được đóng đinh như gỗ đặc bình thường.

Tổng trọng lượng số ngà voi trong 2 container khoảng 1 tấn, giá thị trường khoảng hơn 40 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra lãm rõ.

Tin, ảnh: Lê Linh
Hơn 2 tấn nghi ngà voi giấu trong gỗ đục rỗng
Hơn 2 tấn nghi ngà voi giấu trong gỗ đục rỗng

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn qua kiểm tra đã phát hiện trong lô hàng nhập khẩu gỗ từ Mozambique có chứa hơn 2 tấn nghi là ngà voi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN