Phát hiện đường dây tiêu thụ điện thoại iPhone dởm

Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá, bắt 5 đối tượng liên quan đến đường dây tiêu thụ điện thoại di động nhãn hiệu iPhone dởm.

Năm đối tượng liên quan đến vụ việc gồm: Nguyễn Thị Huyền (36 tuổi), Doãn Văn Khanh (44 tuổi), Nguyễn Thị Xinh (41 tuổi), Nguyễn Thị Thuận (SN 39 tuổi) và Phan Văn Học (37 tuổi), cùng sống tại xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đang được công an mời lên lấy lời khai phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, đêm 18/5, Đội cảnh sát kinh tế - Công an thị xã Thuận An tiến hành kiểm tra đột xuất 5 phòng tại nhà trọ Hoàng Lan (khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu) và đã phát hiện lô hàng điện thoại hiệu iPhone 5S và 19 điện thoại iPhone 6 lên đến 279 chiếc, nhưng các đối tượng trên không xuất trình được giấy tờ.

Qua khám xét điều tra, các đối tượng cho biết lô điện thoại iPhone trên được mua từ cửa khẩu với giá từ 300.000 - 400.000 đồng/chiếc, rồi được tuồn vào địa bàn Bình Dương, tung hàng cho một số người bán vé số, dùng chiêu thức là điện thoại vừa nhặt được để lừa bán cho người đi đường với giá rẻ.

Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một, người dân liên tục được các đối tượng bán vế số mời gọi mua điện thoại iPhone vừa lượm được trên đường và bán lại với giá "bèo" từ 2 - 3 triệu đồng/chiếc. Lô điện thoại iPhone 6 và iPhone 5S dởm đang được tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng.


Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Cán bộ sân bay tiếp tay buôn lậu iPhone, iPad
Cán bộ sân bay tiếp tay buôn lậu iPhone, iPad

Công an TP HCM đã bắt tạm giam đối với Lê Nguyễn Thị Ái Trâm ngụ quận Tân Bình, TP HCM, nhân viên Chi cục Hải quan sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất để điều tra hành vi “buôn lậu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN