Phạt cá nhân chia sẻ tin không đúng sự thật về người nhiễm HIV từ du học sinh

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó trưởng phòng Thông tin Báo chí xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, ngày 21/12, Thanh tra Sở này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q.V.L, sinh năm 1983, thường trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng về hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhóm Facebook Người Tiên Lãng.

Chú thích ảnh
Tin giả về người Việt Nam tại Đài Loan nhiễm HIV từ du học sinh. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào hồi 19 giờ 33 phút ngày 3/12/2020, ông Q.V.L đã chia sẻ bài viết từ tài khoản “N.Đ.M” để đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook tại nhóm Người Tiên Lãng, với nội dung “…Cảnh sát Đài Loan công bố danh sách 19/90 lao động Việt nhiễm HIV từ du học sinh Trần Thị Hải…”. 

Nội dung này đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác, bình luận, chia sẻ; gây hoang mang dư luận, nhân dân thành phố Hải Phòng và cộng đồng mạng xã hội Facebook. 

Ngay sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng, Công an xã Tự Cường tiến hành xác minh, xử lý vụ việc.

Tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng, ông Q.V.L giải trình do nóng vội nên đã chia sẻ, đăng tải lại bài viết nêu trên lên nhóm Người Tiên Lãng. Bản thân ông Q.V.L không có mục đích gì khác mà chỉ để thông tin cho mọi người được biết. Ông Q.V.L đã nhận thức thấy việc đăng tải thông tin trên là sai phạm quy định pháp luật nên đã chủ động xóa bài viết này và đăng tải lời xin lỗi trên nhóm Người Tiên Lãng.

Hành vi trên của ông Q.V.L đã vi phạm quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 8, Luật An ninh mạng năm 2018. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q.V.L với mức phạt tiền 5 triệu đồng.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Xử lý nghiêm đối tượng đưa tin sai sự thật về việc bé gái bị bắt cóc ở Bình Dương
Xử lý nghiêm đối tượng đưa tin sai sự thật về việc bé gái bị bắt cóc ở Bình Dương

Sáng 8/12, cơ quan chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khẳng định nội dung lan truyền trên mạng xã hội về việc Công an phường Lái Thiêu ra văn bản truy tìm một bé gái trên địa bàn phường bị bắt cóc là thông tin giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN