Nghiêm khắc xử lý các đối tượng đưa tin bịa đặt về dịch virus Corona

Những ngày qua, nhiều đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh nCoV để tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, đã bị các cơ quan chức năng nghiêm khắc xử lý.

* Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) vừa lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng tung tin bịa đặt về dịch bệnh nCoV.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 5/2, lực lượng y tế đến nhà anh Vũ Ngọc Tiến (sinh năm 1975, trú ở thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc) để đo thân nhiệt 9 công nhân Trung Quốc đang thuê trọ tại đây và đưa ra nhà nghỉ Duy Tân để cách ly trong cộng đồng.

Đối tượng Đào Văn Đông (sinh năm 1991, trú tại thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân), chứng kiến cảnh này cho rằng các công nhân Trung Quốc nhiễm nCov. Đông sử dụng tài khoản Facebook có tên “Đông Đen” để phát trực tiếp trên mạng xã hội với tiêu đề “Corona đã đến làng Rồng”. Sau đó, Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1990, trú tại thôn Thị Đức, xã Nhật Tân) chia sẻ video của Đông lên Facebook cá nhân tên “Nga Thanh” với tiêu đề “Corona đã về đến cửa nhà, chạy đâu cho hết nắng”. Video này được nhiều người bình luận, tỏ thái độ lo lắng, Khi có người hỏi lại thì Nga còn khẳng định đó là sự thật và bệnh nhân bị sốt đang bị cách ly trong bệnh viện.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, chưa qua kiểm chứng, gây hoang mang, lo sợ trong nhân dân trên địa bàn. Hiện cơ quan chức đang lập hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng đã lập hồ sơ đề nghị xử lý 5 đối tượng thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng về dịch bệnh nCoV.

* Công an tỉnh Nam Định cho biết đã xử lý các tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh nCoV.

Theo đó, qua theo dõi, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phát hiện tài khoản Facebook có tên “Đỗ Thị Thoan” đăng bài trên Fanpage “BEAT Nghĩa Hưng” với nội dung: Hiện tại dịch bệnh Corona đã xuất hiện tại Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng), đã phát hiện người nghi ngờ bị nhiễm bệnh.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an huyện Nghĩa Hưng, Công an xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) xác minh tài khoản Facebook có tên “Đỗ Thị Thoan” là của Đỗ Thị Thoan (29 tuổi, trú tại Đội 7, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng) làm nghề cắt tóc, gội đầu. Làm việc với cơ quan Công an, Đỗ Thị Thoan thừa nhận hành vi của mình.

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định khẳng định, đến ngày 4/2/2020 (sau thời điểm bài viết đăng 2 ngày), tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với nCoV và tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng cũng chưa ghi nhận trường hợp nào nghi ngờ mắc nCoV. Như vậy, việc Đỗ Thị Thoan đăng tải bài viết trên là không có cơ sở, sai sự thật, vi phạm các quy định bị cấm trong Luật An ninh mạng, gây hoang mang trong cộng đồng. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã xử phạt Đỗ Thị Thoan 10 triệu đồng.

Ngày 3/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục phát hiện tài khoản Facebook có tên “Vu Thithu Huong” đăng tải nội dung: “Thông báo khẩn cấp với các bạn NĐ, ở bệnh viện tỉnh mình hôm nay đã có 3 ca nhiễm Corona rồi nhé!. Các bệnh nhân đã được chuyển đi HN và báo về viện là dương tính rồi, một người ở huyện Nam Trực là chính xác nhất. Các bạn ra đường nhớ đeo khẩu trang vào nhé”.

Sau khi xác minh đây là thông tin sai sự thật, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã quyết định xử phạt Vũ Thị Thu Hương (46 tuổi, trú tại thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, thành phố Nam Định), chủ tài khoản Facebook có tên “Vu Thithu Huong” 10 triệu đồng...

Liên quan đến dịch bệnh nCoV, các Đội Quản lý thị trường trong tỉnh Nam Định đã phát hiện, xử phạt hành chính hơn 10 triệu đồng đối với 11 cơ sở là các đại lý, nhà thuốc trên địa bàn không thực hiện việc niêm yết giá bán khẩu trang, dụng cụ, vật tư y tế. Cục Quản lý thị trường Nam Định đã làm việc, đề nghị hơn 600 tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng vật tư y tế ký cam kết niêm yết giá, bán đúng giá cho người dân.

Đến ngày 7/2, tại tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với nCoV. Ba trường hợp nghi ngờ, có các biểu hiện như: ho, sốt, đau đầu đã được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đều có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

* Ngày 7/2, ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định, cho biết Thanh tra Sở vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Quốc Đạt (24 tuổi, trú tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 10 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Nguyễn Quốc Đạt là quản trị Fanfage Đội SOS – Hiệp sĩ Quy Nhơn.

Trước đó, đêm mùng 3 Tết Canh Tý, Nguyễn Quốc Đạt có đăng lên Fanfage Đội SOS – Hiệp sĩ Quy Nhơn với nội dung: "Virus Corona có dấu hiệu xuất hiện tại thành phố Quy Nhơn. Đã có 3 trường hợp khách Trung Quốc được đưa từ một khách sạn ở xã Nhơn Lý vào bệnh viện để xét nghiệm virus Corona". Ngay sau đó,  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA 03) thuộc Công an tỉnh Bình Định đã mời Nguyễn Quốc Đạt lên làm việc. Tại buổi làm việc, Đạt thừa nhận thông tin nói trên là không chính xác, đã gỡ bỏ và đính chính, xin lỗi.

Nhóm PV TTXVN tại địa phương (TTXVN)
Xử phạt các đối tượng tung tin sai sự thật về Corona ở Ninh Bình và Đắk Lắk
Xử phạt các đối tượng tung tin sai sự thật về Corona ở Ninh Bình và Đắk Lắk

Ngày 6/2, cơ quan chức năng ở Ninh Bình và Đắk Lắk đã xử phạt hành chính, nhắc nhở một số đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN