Phạt 162,5 triệu đồng, buộc đối tượng phá rừng phải trồng lại rừng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 162,5 triệu đồng với Nguyễn Quốc Vương (sinh năm 1985, trú tại Thôn 3, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, Gia Lai) vì hành vi phá rừng trái pháp luật quy định tại điểm B, khoản 9, điều 20, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, đã được sửa đổi bổ sung năm 2022.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ phá rừng tại Krông Pa, Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử phạt 191/QĐ-XPHC, buộc Nguyễn Quốc Vương phải trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng trên diện tích rừng đã bị phá.

Trước đó, ngày 21/3, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa phát hiện và lập biên bản vụ phá rừng tự nhiên xảy ra tại lô 11, khoảnh 1; lô 12, lô 29, khoảnh 2 và lô 16, khoảnh 7 (Tiểu khu 1327, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa). Tang vật thu giữ là một cưa xăng nhãn hiệu Trung Quốc đã qua sử dụng. Diện tích rừng bị thiệt hại 4.400 m2.

Hồng Điệp (TTXVN)
Phạt 137,5 triệu đồng, buộc phải trồng lại rừng trên diện tích 3.900 m2
Phạt 137,5 triệu đồng, buộc phải trồng lại rừng trên diện tích 3.900 m2

Ngày 25/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1258/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Hải (sinh năm 1970, trú tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) vì đã thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật tại vị trí khoảnh 5, tiểu khu 164, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa với diện tích thiệt hại 3.900 m2 thuộc rừng tự nhiên, chức năng sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN