Phá thành công chuyên án làm giả con dấu, tài liệu và buôn lậu ô tô

Ngày 14/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá chuyên án “Làm giả, mua bán, sử dụng tài liệu giả của các cơ quan, tổ chức và buôn lậu xe ô tô” từ Lào về Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án. 

Chuyên án được Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xác lập để điều tra đường dây làm, mua bán, sử dụng tài liệu giả và buôn lậu ô tô từ Lào về Việt Nam thông qua internet, mạng xã hội Facebook, Zalo, Wechat… Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt ba đối tượng cầm đầu là: Trần Quang Đông (sinh năm 1991, trú xã Long An, huyện Long Thành); Đinh Thị Vân (sinh năm 1968, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và Trịnh Sỹ Hùng (sinh năm 1993, trú tại xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Tiếp đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 10 bị can trong đường dây này ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bằng các nghiệp vụ trinh sát và theo dõi hoạt động của các đối tượng, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Trần Quang Đông cầm đầu nhóm 14 đối tượng trú tại 5 tỉnh, thành phố chuyên làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đinh Thị Vân tổ chức một nhóm đối tượng chuyên làm giả biển kiểm soát ô tô, xe máy. Trịnh Sỹ Hùng cầm đầu nhóm đối tượng chuyên buôn lậu xe từ Lào về Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 357 con dấu giả; 201 biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; 200 thông tin về đăng ký xe giả đã phát hành cùng các thiết bị sản xuất con dấu, biển xe, tài liệu giả; tạm giữ 26 ô tô các loại, trị giá khoảng 40 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương các lực lượng, cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án. Đại tá Võ Trọng Hải cho biết, trong quá trình đấu tranh làm sáng tỏ vụ việc, lực lượng chức năng đã gặp rất nhiều khó khăn từ công tác nắm tình hình đến việc tổ chức bắt giữ các đối tượng vì liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố có sự chống đối của các đối tượng “cộm cán” trong xã hội, gây áp lực cho lực lượng điều tra.

Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng đã khởi tố; phân loại và xử lý các vật chứng, tiếp tục mở rộng điều tra và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác ngăn ngừa các hành vi phạm tội gây mất an ninh trật tự.

Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)
Liên tiếp triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn
Liên tiếp triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn

Ngày 18/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng nước bạn Lào phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ 200.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN