Nữ hành khách Trung Quốc dọa có bom tại sân bay Cát Bi

Ngày 3/5, trong lúc làm thủ tục tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), nữ hành khách Fen Chengyu, quốc tịch Trung Quốc nói có bom trong hành lý. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định.

Nhà ga Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Ảnh minh họa: Lâm Khánh/TTXVN

Cảng vụ hàng không Cát Bi cho biết, trước phát ngôn của nữ hành khách Fen Chengyu, lực lượng an ninh đã cho kiểm tra người và hành lý xách tay và hành lý ký gửi của nữ hành khách.

Sau khi kiểm tra, Tổ công tác không phát hiện bom hay các đồ vật nghi vấn có chất gây nổ trong người và hành lý của nữ hành khách này.

Hiện Tổ an ninh sân bay Cát Bi đã chuyển toàn bộ vụ việc liên quan đến phát ngôn của nữ hành khách nói trên cho Cảng vụ hàng không Cát Bi (thuộc Cảng vụ hàng không phía Bắc) giải quyết theo quy định.

Hoàng Ngọc (TTXVN)
Anh sơ tán khẩn một khách sạn và trung tâm hội nghị vì đe dọa có bom
Anh sơ tán khẩn một khách sạn và trung tâm hội nghị vì đe dọa có bom

Ngày 10/9, khách sạn Grand Hotel và trung tâm hội nghị ở Brighton, bờ biển phía Nam England, Vương quốc Anh, đã phải sơ tán khẩn cấp vì đe dọa có bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN