Nữ hành khách cất giấu hơn 500 triệu đồng khi làm thủ tục xuất cảnh

Ngày 16/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã kiểm tra và phát hiện một nữ hành khách có tên là PTTH (38 tuổi, quốc tịch Việt Nam) cất giấu ngoại tệ vượt định mức khi làm thủ tục xuất cảnh trên chuyến bay KE686 từ TP Hồ Chí Minh đi Seoul (Hàn Quốc) mà không khai báo.

Số ngoại tệ vượt định mức khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Theo đó, tang vật vi phạm là 7.800 USD, 20.000.000 WON và 300.000 JPY (hơn 541 triệu đồng) và nữ hành khách này đã không xuất trình được giấy phép của ngân hàng.


Sau khi phát hiện, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành xử lý theo quy định.


Trước đó, ngày 8/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện nữ hành khách LLK (50 tuổi, quốc tịch Úc) trên chuyến bay VN0781 từ TP Hồ Chí Minh đi Melbourne (Úc) cũng đã vận chuyển trái phép số ngoại tệ là 17.250 AUD (hơn 300 triệu đồng) khi làm thủ tục xuất cảnh.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Kiểm tra hàng loạt tụ điểm ăn chơi, nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, múa khiêu dâm
Kiểm tra hàng loạt tụ điểm ăn chơi, nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, múa khiêu dâm

Hàng loạt tụ điểm ăn chơi karaoke, quán bar ở TP Hồ Chí Minh tiếp tục bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều tiếp viên ăn mặc phản cảm, múa khiêu dâm và một số có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN