Nhóm côn đồ hành hung nhà báo tại Thái Nguyên lĩnh án tù

Ngày 30/6, Tòa án nhân dân Thành phố Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử nhóm đối tượng cố ý gây thương tích cho nhà báo Nguyễn Ngọc Quang.

Các bị cáo (từ trái qua phải) gồm: Chu Văn Thế, Phạm Anh Huy, Dương Nghĩa Hậu trước vành móng ngựa tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN.

Nhóm đối tượng gồm Phạm Anh Huy, Dương Nghĩa Hậu và Chu Văn Thế đã cố ý gây thương tích cho nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng phòng Thời sự - Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi xét hỏi công khai tại tòa và căn cứ kết quả điều tra, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Anh Huy 12 tháng tù, Dương Nghĩa Hậu 9 tháng 15 ngày tù, Chu Văn Thế 9 tháng 16 ngày tù. Ngoài việc chịu mức án hình sự, các đối tượng này còn phải bồi thường tổn hại sức khỏe, tinh thần, vật chất cho nhà báo Nguyễn Ngọc Quang với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Thái Nguyên, do bức xúc với việc anh Nguyễn Ngọc Quang thực hiện phóng sự về việc khai thác khoáng sản trái phép có liên quan đến Phạm Anh Huy (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại, xóm Thượng Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai), khoảng 6 giờ 30 ngày 4/9/2015 Phạm Anh Huy đã nhờ Dương Nghĩa Hậu (sinh năm 1993, trú tại xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn Nà Chám, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đuổi theo xe ô tô hiệu Huyndai Getz, biển kiểm soát 97H - 2979 do anh Nguyễn Ngọc Quang điều khiển theo hướng từ huyện Đồng Hỷ sang Thành phố Thái Nguyên để hành hung anh Quang.

Đến khoảng 7 giờ ngày 4/9/2015, Hậu điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RS chở Huy, còn Thế điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Viva đuổi kịp xe ô tô của anh Quang tại khu vực cầu Gia Bảy, thuộc xóm Gia Bảy, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Khi áp sát xe anh Quang và buộc anh Quang phải dừng lại, Huy dùng búa đập vỡ cửa kính lái xe ô tô, sau đó dùng dao khua chém nhiều nhát về phía anh Quang. Hậu và Thế cũng chạy đến hỗ trợ Huy đánh anh Quang, cá nhân Hậu còn dùng dao quắm lao đến chém vào thắt lưng của anh Quang khi anh Quang đang cố mở cửa xe bên ghế phụ để thoát ra ngoài. Khi anh Quang mở được cửa xe, chạy ngược về phía huyện Đồng Hỷ, Hậu và Huy cầm dao đuổi theo. Sau khi truy đuổi anh Quang không được, nhóm côn đồ bỏ chạy khỏi hiện trường. Do bị chém nhiều vết, anh Quang đã phải vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên để điều trị và được giám định tổn hại 9% sức khỏe. Trong vụ án này, Phạm Anh Huy đóng vai trò là người chủ mưu, Dương Nghĩa Hậu và Chu Văn Thế là đồng phạm.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, bắt giữ Hậu và Thế ngay trong tháng 9/2015. Đối tượng Phạm Anh Huy sau khi bỏ trốn khỏi địa phương bị phát lệnh truy nã và bị bắt giữ tại một bệnh viện tâm thần vào đầu tháng 1/2016.

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)
Phạt 14 năm tù kẻ giả danh nhà báo đi xin dự án
Phạt 14 năm tù kẻ giả danh nhà báo đi xin dự án

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 8/4 đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 14 năm tù giam đối với bị cáo Tô Văn Tập (sinh năm 1972, trú tại Cụm 1, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN