Nhân viên một phòng khám bị tố cố tình gây đau để ép bệnh nhân chọn 'gói đặc biệt' giá cao

Trong quá trình thực hiện thủ thuật phá thai cho một bệnh nhân mang thai hơn 8 tuần, nhân viên phòng khám đa khoa Tháng Tám (phường Xuân Hoà) bị tố cố tình gây đau đớn nhằm ép người bệnh lựa chọn “gói đặc biệt” với chi phí 26 triệu đồng.

Ngày 15/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về việc phòng khám đa khoa Tháng Tám có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”. Cơ sở này được Sở Y tế xếp vào “danh sách đen” do nhiều lần tái phạm hành vi trục lợi từ người bệnh, không tuân thủ quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người dân.

Chú thích ảnh
Phòng khám này thuộc “danh sách đen” do nhiều lần vi phạm, trục lợi từ người bệnh. Ảnh: Minh hoạ

Theo phản ánh của người dân, phòng khám này ban đầu tư vấn phá thai nội khoa với giá thấp, nhưng khi bệnh nhân lên trên giường tiểu phẫu, nhân viên liên tục thông báo phát sinh thêm bệnh, khiến chi phí tăng vọt, có trường hợp lên tới hàng chục triệu đồng. Đáng chú ý, có ca phá thai trên 8 tuần, trong quá trình thủ thuật, nhân viên bị tố cố tình gây đau đớn để buộc người bệnh lựa chọn “gói đặc biệt” với chi phí 26 triệu đồng.

Nhận được thông tin, ngày 13/8, phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế cùng các chuyên gia sản, ngoại khoa của các bệnh viện Thành phố và UBND phường Xuân Hòa đã kiểm tra phòng khám. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu phòng khám đa khoa Tháng Tám cung cấp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để làm rõ các nội dung liên quan.

Ban đầu, cơ sở chỉ xuất trình hồ sơ ngày 6/8/2025 với chẩn đoán “thai 8 tuần 3 ngày”, không kèm đơn thuốc, phiếu thu 580.000 đồng gồm phí khám chuyên khoa và xét nghiệm. Bác sĩ L.H.L người trực tiếp điều trị giải trình với đoàn kiểm tra là bệnh nhân chỉ đến khám, không thực hiện thủ thuật.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra đưa ra các phiếu thu do bệnh nhân cung cấp, gồm hai khoản phí kế hoạch hóa 2,8 triệu đồng và 26 triệu đồng trong cùng ngày 6/8/2025, thì hơn một giờ sau, phòng khám và bác sĩ L.H.L mới bổ sung hồ sơ bệnh án thứ hai (cùng bệnh nhân) ghi ngày 7/8/2025, với nội dung “đình chỉ thai 8 tuần 3 ngày bằng phương pháp hút chân không”.

Với hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được Sở Y tế phê duyệt (chỉ được thực hiện phá thai đến hết 7 tuần tuổi), phòng khám đa khoa Tháng Tám ngoài bị phạt tiền ở mức tối đa còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động tối đa 4 tháng, đồng thời bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn tối đa 3 tháng.

Theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, ngày 30/1/2024, Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ L.H.L (hành nghề tại một phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa H.C) với 3 hành vi vi phạm, trong đó có hành vi chỉ định sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 3 tháng.

Trước đó, từ phản ánh của người dân qua đường dây nóng về tình trạng “vẽ bệnh, moi tiền”, Sở Y tế đã kiểm tra và ngày 6/11/2024 ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tháng Tám vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 18 tuần). Ngoài mức phạt tiền tối đa, cơ sở này còn bị tước giấy phép hoạt động tối đa 4 tháng và tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn tối đa 3 tháng.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, phòng khám này thuộc “danh sách đen” của phòng Kiểm tra - Pháp chế (trước đây là phòng Thanh tra) do nhiều lần vi phạm, trục lợi từ người bệnh, không tuân thủ quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người dân. Hiện Sở Y tế đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an TP Hồ Chi Minh để tiến hành điều tra, làm rõ.

Sở Y tế kiến nghị cần bổ sung những biện pháp xử phạt hành chính nghiêm hơn nữa như tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với các phòng khám và người hành nghề tái phạm nhiều lần các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sức khỏe của người bệnh.

Sở Y tế khuyến cáo người dân không vội chi trả các khoản phí bất thường, không rõ ràng và liên hệ ngay đường dây nóng 0967.771.010 hoặc 0989.401.155 khi nghi ngờ bị “vẽ bệnh, moi tiền”.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Xử phạt hành chính hộ kinh doanh dầu ăn không rõ nguồn gốc
Xử phạt hành chính hộ kinh doanh dầu ăn không rõ nguồn gốc

Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện ông Nguyễn Văn Tân (chủ hộ kinh doanh Bình Minh) đang trữ 54 can dầu ăn đã qua sử dụng (loại can 27 lít) không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng khối lượng hơn 1,4 tấn, trị giá hơn 10,4 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN