Xử phạt hành chính hộ kinh doanh dầu ăn không rõ nguồn gốc

Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện ông Nguyễn Văn Tân (chủ hộ kinh doanh Bình Minh) đang trữ 54 can dầu ăn đã qua sử dụng (loại can 27 lít) không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng khối lượng hơn 1,4 tấn, trị giá hơn 10,4 triệu đồng.

Ngày 14/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định số 617/QĐ-XPHC về việc xử phạt số tiền hơn 28 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1979, trú tổ 30, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) đã có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dung theo điểm a khoản 1 và khoản 5 Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ; hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ.

Trước đó, qua kiểm tra tại hẻm 120/20 đường Mạc Đỉnh Chi, thuộc tổ 30, phường Nghĩa Lộ, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện ông Nguyễn Văn Tân (chủ hộ kinh doanh Bình Minh) đang trữ 54 can dầu ăn đã qua sử dụng (loại can 27 lít) không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng khối lượng hơn 1,4 tấn, trị giá hơn 10,4 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện quá trình hoạt động kinh doanh của ông Tân còn phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường nhưng thiết bị, dụng cụ lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Ngoài xử phạt hành chính, ông Tân buộc phải tiêu hủy toàn bộ số dầu ăn nói trên. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày ký quyết định. Mọi chi phí do ông Tân tự chi trả.

Nếu quá thời hạn mà ông Tân không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và mỗi ngày chậm nộp tiền phạt (nộp vào Kho bạc Nhà nước khu vực XV hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước khu vực XV), ông Tân sẽ phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp…

Lê Phước Ngọc (TTXVN)
Phát hiện nhiều xe tải chở lợn không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ
Phát hiện nhiều xe tải chở lợn không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Ngày 14/8, Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng), Đội kiểm soát liên ngành 389 tỉnh phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông Đông Khê (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng) khi đang tuần tra, kiểm soát tại địa bàn các xã Thạch An và Đông Khê thì phát hiện 4 xe tải có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN