Nguy cơ chết người, chập điện vì cây xanh

Nhiều hộ dân tổ dân phố 35 khu dân cư số 7, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lo lắng phản ánh đến Báo Tin tức về tình trạng hiện nay có một số cây xanh trước cửa số nhà 54, 56 và 58 Hàng Chuối sau khi bị ảnh hưởng của cơn bão số 5 đã nghiêng đè vào cột, dây điện, có thể gây chập điện và cháy nổ bất cứ lúc nào. Mặc dù những cành cây bị gãy đã được công nhân của Công ty công viên cây xanh Hà Nội cắt tỉa nhưng những cành rất to tì vào dây điện lại không được cắt bỏ.


 

Cột điện trước cửa nhà số 54 Hàng Chuối bị cành cây si tì đè.

 

Phóng viên Báo Tin tức có mặt ở hiện trường nhận thấy các cành cây si ở trước số nhà 54 đã đè vào cột điện và hộp kỹ thuật gây nứt vỡ, rất dễ xảy ra nguy hiểm cho người dân xung quanh cũng như người đi đường.


Anh Tự, công tác tại Đội quản lý điện 6 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, cho biết đã phản ánh nhiều lần đến Công ty công viên cây xanh Hà Nội về tình trạng trên nhưng không được giải quyết. Ông Trần Dũng Trí và ông Nguyễn Công Bình ở số nhà 56 và 58 Hàng Chuối thì bức xúc: Công nhân của Công ty công viên cây xanh Hà Nội làm không hết trách nhiệm, mặc dù biết cây si đè vào cột điện gây nứt vỡ, cành cây phượng rất to tì lên dây điện như vậy nhưng họ không cắt bỏ đi. Các hộ dân ở đây rất muốn cắt bỏ các cành cây trên nhưng lại lo ngại vi phạm quy định, mà để thì luôn lo sợ tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào.


Rất mong Công ty công viên cây xanh Hà Nội sớm giải quyết tình trạng trên.


Tin, ảnh: Lê Phú

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN