Bất chấp dư luận báo chí và sự phẫn nộ của người yêu thiên nhiên, gần đây trên địa bàn Lào Cai vẫn xuất hiện những đối tượng dùng xung điện đánh bắt cá dọc sông, suối khiến nguồn lợi thủy sản vốn đã nghèo nàn lại càng thêm bị xâm hại, dẫn đến nguy cơ cạn kiệt. Người dân gọi đó là "ngư tặc" và hoạt động của chúng ngày càng ngang nhiên như thách thức cơ quan chức năng trên địa bàn.Một nhóm ngư tặc. Ảnh: dantri.com.vn |
Nếu như những năm trước, "ngư tặc" chỉ hoạt động ở các con suối xa khu dân cư, khuất mắt cơ quan chức năng quản lý như ở suối Cốc San (huyện Bát Xát), suối Nhù thuộc huyện Văn Bàn và khu vực sông Chảy đoạn chảy qua Phố Ràng, huyện Bảo Yên thì gần đây, các thuyền đánh cá bằng xung điện lại công khai đánh dọc sông Chảy đoạn cuối đập thủy điện Bắc Hà, giáp ranh hai huyện Bảo Yên và Bắc Hà. Táo tợn hơn, bọn "ngư tặc" còn ngang nhiên ngược xuôi con thuyền sục điện đánh cá ngay dưới chân cầu Cốc Lếu và Phố Mới - nơi mà các cơ quan chức năng thành phố và của tỉnh đóng quân. Theo những tay săn cá ở đây "nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất"; các cơ quan chức năng chỉ đi đuổi và cấm ở nơi khác, còn ở ngay giữa lòng thành phố, đánh giữa ban ngày cũng không ai hỏi han, thậm chí còn được những người đi bộ hai bên bờ sông cổ vũ mỗi khi dòng điện chạm đúng đàn cá lật bụng nổi trắng trên mặt nước.
Theo quan sát, chỉ khoảng 2km từ chân cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới đã có 2 thuyền đánh cá thường xuyên hoạt động. Nếu như trước đây chúng chỉ hoạt động mùa nước cạn thì nay hoạt động cả mùa lũ, vì theo các "ngư tặc", khi nước lũ lên cao, cá thường dạt vào ven bờ để kiếm ăn hoặc tránh dòng chảy xiết, nên sục vào thời điểm này là hiệu quả nhất.
Theo một "ngư tặc" có tên Lương Văn Cam đã từng nhiều năm đánh cá bằng hình thức xung điện ở xã Võ Lao và bây giờ đang có mặt tại khu vực cầu Kim Tân, muốn trở thành một thợ săn cá thực thụ phải đầu tư một bộ xung điện bằng "máy phát điện" khoảng 3 triệu đồng, hoặc bình ắc quy và bộ biến thế có công suất trên 350V trở lên thì mới đủ sức truyền dòng điện lan xa, sâu đến 6 - 7m, có thế mới bắt được nhiều loại tôm, cá.
Ở Bắc Hà, từ khi đập thủy điện dâng nước, vùng hạ lưu khá cạn, do vậy các xã: Cốc Ly, Bảo Nhai, Nậm Lúc xuất hiện ngày càng nhiều "ngư tặc". Họ bỏ các ngư cụ truyền thống như chài, lưới để đánh bằng xung điện theo hình thức "vơ bèo vạt tép", vừa nhanh, vừa hiệu quả gấp nhiều lần, bởi chỉ cần bấm nút kích điện là cá, tôm dù lớn hay nhỏ sẽ “chết” nổi lên.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà cho biết, huyện đã có quy định nghiêm cấm sử dụng xung điện trong đánh bắt thủy sản; tổ chức tuyên truyền rộng trong nhân dân về mức độ nguy hiểm khi sử dụng thiết bị này, nhưng vì cái lợi trước mắt, trong thời gian gần đây, một số người dân vẫn ngang nhiên sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản.
Để ngăn chặn tình trạng này, huyện Bắc Hà đã chỉ đạo cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát những đối tượng trên địa bàn sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản, kiên quyết tịch thu, xử phạt khi phát hiện đối tượng vi phạm, qua đó, tuyên truyền đến mọi người dân hiểu những tác hại của việc làm này.
Lục Văn Toán